07:05, 31/05/2015

Cung cấp nước sạch cho dân

Hệ thống cung cấp nước sạch xã Sơn Thái đưa nước tới vòi công cộng đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn. Thời gian tới, xã sẽ triển khai kéo đường ống đến tận hộ gia đình, thực hiện việc thu tiền theo quy định.
 

Hệ thống cung cấp nước sạch xã Sơn Thái đưa nước tới vòi công cộng đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn. Thời gian tới, xã sẽ triển khai kéo đường ống đến tận hộ gia đình, thực hiện việc thu tiền theo quy định.
 
Theo ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái, trước tình hình người dân thiếu nước sạch phải sử dụng nước ở sông, suối, rất mất vệ sinh, năm 2014 huyện Khánh Vĩnh đã đầu tư cho xã hệ thống nước sạch dẫn nước từ trạm xử lý đến vòi công cộng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn. Theo kế hoạch, sau khi tình hình cung cấp nước ổn định, xã sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa nước đến tận hộ. Hiện người dân sử dụng nước miễn phí, không phải trả tiền. 

 

Người dân đã có nước sạch sử dụng.
Người dân đã có nước sạch sử dụng.
Có nước sạch, người dân rất phấn khởi. Bà Cà Cá - thôn Bố Lang chia sẻ: “Thời gian qua, do thiếu nước sạch, việc ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt của gia đình tôi đều sử dụng nước suối, cách nhà 400 - 500m, gặp nhiều phiền toái. Nước không bảo đảm vệ sinh, nhất là mùa lũ nước đục phải lắng, lọc rất bất tiện. Nay có nước sạch, bà con rất vui...”. Trưởng thôn Bố Lang - ông Hà Nhơn cho biết, từ ngày xã đưa hệ thống nước sạch vào hoạt động, việc ăn uống, sinh hoạt của đồng bào có nhiều thuận lợi. Người dân không phải đi xa lấy nước, hạn chế sử dụng nguồn nước tự nhiên, góp phần phòng, chống dịch bệnh, cải thiện đời sống...  
 
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Thái bao gồm các hạng mục: Công trình đập dâng thu nước; đường ống dẫn nước thô bằng bê tông cốt thép; khu xử lý có bể chứa 100m3 và 2 thiết bị xử lý mỗi thiết bị 20m3. Khu dân cư: hệ thống ống nhánh và ống phân phối dài 7.841m; đường ống thô (từ đập về nhà  máy) dài 2.216m; đường ống chính (từ nhà máy về khu dân cư) dài 2.367m; tổng cộng có 28 trụ nước công cộng. Tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
Được biết, Sơn Thái đã 2 lần được đầu tư hệ thống nước sạch, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc quản lý yếu kém, công trình nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng nên việc cung cấp nước sạch bị ngưng trệ. Lần đầu do Dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng, Ngân hàng Thế giới tài trợ, được một thời gian, đập đầu mối hư hỏng, cùng với việc thi công đường Khánh Lê - Lâm Đồng làm bể các tuyến ống khiến công trình mất tác dụng. Lần 2, Ủy ban Y tế Việt Nam - Hà Lan đầu tư công trình nước sạch phục vụ 4 xã: Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang, Khánh Thượng nhưng do quản lý yếu kém, công trình nhanh chóng xuống cấp, không phát huy tác dụng. Ông Hà Len - Trưởng trạm Y tế xã cho hay, sau khi huyện đầu tư tuyến ống đến vòi công cộng, Trạm Y tế đã kéo nước về phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho dân. Hiện nay, nguồn nước có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh, đủ tiêu chuẩn để thực hiện công tác vệ sinh, sinh hoạt của trạm. 
 
Theo ông Võ Xuân Cảnh, xã đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2, đưa nước tới hộ. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn tại các xã thuộc huyện Khánh Vĩnh. Theo đó, lượng nước sử dụng của hộ trong tháng tính theo biểu giá: Sinh hoạt 1 (đến 10m3/hộ/tháng): 2.000 đồng/m3; sinh hoạt 2 (trên 10m3/hộ/tháng): 3.600 đồng/m3. Với giá quy định trên, ông Cảnh tin tưởng bà con có đủ điều kiện trả tiền nước sinh hoạt. 
 
V.L