10:08, 11/08/2022

Đoàn trường Đại học Nha Trang: Tạo môi trường hoạt động sôi nổi

Thời gian qua, Đoàn trường Đại học Nha Trang và các đoàn khoa trực thuộc đã triển khai sôi nổi nhiều hoạt động phong trào trong đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên.

Thời gian qua, Đoàn trường Đại học Nha Trang và các đoàn khoa trực thuộc đã triển khai sôi nổi nhiều hoạt động phong trào trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), tạo môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên (SV).


Hướng tới cộng đồng


Vừa qua, tại xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), các chiến sĩ tình nguyện của Đoàn trường Đại học Nha Trang đã tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh với nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa. Tại đây, gần 30 ĐV-TN của trường đã xây dựng hố chứa rác công cộng cho địa phương; làm vườn hoa, khu vui chơi cho thiếu nhi; tặng sách vở cho học sinh; tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và ôn tập tiếng Anh cho các học sinh; mở phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người dân ở xã... Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức người dân địa phương về bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.


Anh Đỗ Quang Thắng - Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang cho biết, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của đoàn trường. Tuy nhiên, Đoàn trường đã nỗ lực duy trì các phong trào tình nguyện trong ĐV-TN. Trong đó, các chiến dịch: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường được duy trì đều đặn, tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2020, Đoàn trường tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng cho các phần việc như: Sửa chữa cột cờ; sửa chữa sân trường; tạo khu vui chơi và trao các suất quà cho học sinh. Năm 2021, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, chiến dịch Mùa hè xanh tập trung vào các phần việc, như: Hỗ trợ tầm soát cộng đồng và tiêm chủng, nhập liệu cho người dân trên địa bàn TP. Nha Trang; tổ chức chuyến xe yêu thương đưa 250 SV về quê; hỗ trợ test nhanh cho hơn 200 SV về quê bằng phương tiện cá nhân; huy động 300 triệu đồng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho SV nội trú, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho SV ngoại trú…


Bên cạnh đó, Đoàn trường đã duy trì tốt gần 30 đội tình nguyện, câu lạc bộ thu hút đông đảo SV tham gia. Các đội tình nguyện, câu lạc bộ của Đoàn trường duy trì hoạt động Trung thu cho em với kinh phí khoảng 250 triệu đồng/năm; chiến dịch Xuân tình nguyện với các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng cũng được tổ chức đều đặn hàng năm. Đoàn trường cùng các đoàn khoa, viện tổ chức nhiều đợt tình nguyện Chủ nhật xanh với hàng nghìn lượt ĐV-TN tham gia dọn vệ sinh giảng đường, khuôn viên trường, khu vực xung quanh trường, bãi biển TP. Nha Trang.


Đồng hành với sinh viên


Cùng với đó, Đoàn trường Đại học Nha Trang đã duy trì tốt các sân chơi rèn luyện cho SV. Đến nay, fanpage Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đã có hơn 24.000 lượt theo dõi, fanpage Hội SV Trường Đại học Nha Trang có hơn 18.000 lượt theo dõi. Đây là kênh thông tin chính thống, hữu ích để SV tiếp cận, hiểu và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin về các hoạt động Đoàn - Hội; giới thiệu và lan tỏa những tấm gương sáng; giải đáp các vấn đề thắc mắc của SV liên quan đến các hoạt động chung của nhà trường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV-TN cũng được triển khai trên mạng xã hội với nhiều cuộc thi trực tuyến, như: Cuộc thi “Tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa” thu hút hơn 2.500 lượt ĐV-TN tham gia;  cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” thu hút 500 lượt ĐV-TN tham gia...


Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được triển khai trên các nền tảng số với các cuộc thi trên mạng xã hội, xử lý công việc, học tập trên môi trường mạng. Qua đó, nhiều sáng kiến, sáng tạo của ĐV-TN được hỗ trợ ứng dụng vào thực tế. Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Trường Đại học Nha Trang có 2.016 ý tưởng, sáng kiến của ĐV-TN được đăng tải trên Cổng Thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Tọa đàm “Thanh niên, SV khởi nghiệp thực chiến trong kỷ nguyên số”, talkshow “Khát vọng khởi nghiệp”. Đồng thời, phối hợp với các công ty hỗ trợ việc làm cho SV; kết quả năm 2020 và 2021 có 30 SV trúng tuyển sang Nhật Bản làm việc…


V.THÀNH