06:04, 20/04/2022

Trao tặng 1.000 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 20-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao tặng máy tính bảng cho học sinh của tỉnh (chương trình "Sóng và máy tính cho em" giai đoạn 1 năm 2021). Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 20-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao tặng máy tính bảng cho học sinh của tỉnh (chương trình “Sóng và máy tính cho em” giai đoạn 1 năm 2021). Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
 
Theo đó, có 1.000 chiếc máy tính bảng với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng và 1.000 sim 4G đã được trao cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch) và chưa có máy tính để học tập trực tuyến, học trên truyền hình. 

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao máy tính bảng cho học sinh.
Ông Đinh Văn Thiệu trao máy tính bảng cho học sinh.
 
Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Thiệu ghi nhận và biểu dương những đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đồng thời đề nghị, ngành Giáo dục tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với tình hình hiện nay để học sinh tiếp cận hình thức học trực tuyến hiệu quả. Đồng chí kêu gọi toàn ngành Giáo dục và các cơ quan, ban, ngành tiếp tục phát động ủng hộ chương trình, các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới. 

 

Ông Đinh Văn Thiệu và ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao máy tính bảng cho các học sinh.
Ông Đinh Văn Thiệu và ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao máy tính bảng cho các học sinh.
 
Trước đó, một số đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức trao tặng điện thoại thông minh, máy tính bảng, bộ máy vi tính, sim 4G… cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo khảo sát, tổng số học sinh cần được hỗ trợ thiết bị học tập từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” là hơn 14.200 học sinh.

 

Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao máy tính bảng cho các học sinh.
Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao máy tính bảng cho các học sinh.
 
 
K.D