03:04, 18/04/2022

Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sáng 18-4, Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Thiêng liêng biển đảo quê hương". Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 18-4, Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Thiêng liêng biển đảo quê hương”. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, lãnh đạo nhà trường tham quan khu trưng bày sách.
Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, lãnh đạo nhà trường tham quan khu trưng bày sách.
 
Các học sinh đã được tìm hiểu về ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, nghe giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Đảo chìm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, tham gia trò chơi hỏi đáp tìm hiểu về biển đảo quê hương, tham quan khu trưng bày sách về chủ đề biển đảo. Trong tuần lễ hưởng ứng đọc sách (từ ngày 18 đến 24-4), nhà trường còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội… về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, kỹ năng sống.  

 

Học sinh tham gia hỏi - đáp tìm hiểu về biển đảo quê hương.
Học sinh tham gia hỏi - đáp tìm hiểu về biển đảo quê hương.
 
 
Tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những nỗ lực của nhà trường về dạy và học trong thời gian qua, đồng thời mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục khuyến khích phong trào đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, giáo viên toàn trường. 

 

Đọc sách tại phòng đọc sách của nhà trường.
Đọc sách tại phòng đọc sách của nhà trường.
 
 
K.D