04:02, 25/02/2022

Năm 2021, trao 1.243 suất học bổng và phần thưởng trị giá gần 1,8 tỷ đồng

Sáng 25-2, Quỹ Khuyến học Khuyến tài (KHKT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Sáng 25-2, Quỹ Khuyến học Khuyến tài (KHKT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng Quỹ Khuyến học Khuyến tài.
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng Quỹ Khuyến học Khuyến tài.

 

Năm 2021, Quỹ KHKT tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,9 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Từ số tiền trên, Hội đồng quản lý Quỹ đã trao tặng 1.243 suất học bổng và phần thưởng với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, tặng 362 suất thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên xuất sắc đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia; 881 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, Quỹ KHKT còn tổ chức tặng 35 điện thoại thông mình cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có phương tiện học trực tuyến… Ngoài ra, Hội đồng quản lý Quỹ cũng vận động Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tài trợ 270 suất học bổng “Vì em hiếu học” với tổng trị giá 540 triệu đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng cảm ơn những đóng góp của các nhà tài trợ cho Quỹ KHKT; đồng thời, mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho Quỹ để hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị thời gian tới, Hội đồng quản lý Quỹ cần tiếp tục vận động nguồn tài trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng nguồn kinh phí, kịp thời giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; xây dựng cơ chế, hình thức tri ân phù hợp cho các nhà tài trợ của Quỹ. Đồng thời, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Quỹ hoạt động tốt hơn… 

 

Hội đồng quản lý Quỹ Khyến học Khuyến tài tặng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho các tập thể, cá nhân.
Hội đồng quản lý Quỹ Khyến học Khuyến tài tặng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho các tập thể, cá nhân.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Quỹ KHKT năm 2021. Hội đồng quản lý Quỹ tặng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho 5 tập thể, 12 cá nhân.

 

THANH TRÚC