01:01, 20/01/2022

Trường Mầm non Lý Tự Trọng tổ chức hội thi "Bé vẽ tranh an toàn giao thông"

Sáng ngày 20-01, Trường Mầm non Lý Tự Trọng tổ chức hội thi "Bé vẽ tranh an toàn giao thông" cấp trường năm học 2021-2022.
 
 

Sáng ngày 20-01, Trường Mầm non Lý Tự Trọng tổ chức hội thi “Bé vẽ tranh an toàn giao thông” cấp trường năm học 2021 - 2022.

 

Quang cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

 

Các ban nhỏ tập trung hoàn thành bức tranh của mình.
Các bé tập trung hoàn thành bức tranh của mình.

 

Ban giám khảo chấm điểm các bài thi của các em.
Ban giám khảo chấm điểm các bài thi.

 

Hội thi thu hút 45 trẻ độ tuổi mẫu giáo từ 3-6 tuổi tham gia vẽ tranh với chủ đề “An toàn giao thông”. Theo thể lệ hội thi, các trẻ từ 3-4 tuổi thi vẽ và tô màu trên khổ giấy A4 với thời gian hoàn thành bài thi 30 phút; trẻ từ 4-6 tuổi vẽ tô màu trên khổ giấy A3 với thời gian bài thi 40 phút. Kết quả, Ban giám khảo hội thi đã chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc trao giải, trong đó có 8 tác phầm đạt giải A, 7 tác phẩm đạt giải B và 12 tác phầm đạt giải C. Các tác phẩm còn lại nhận giải khuyến khích.

 

Ban tổ chức trao giải A cho các bạn nhỏ có tác phẩm đẹp, xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải A cho các bạn nhỏ có tác phẩm đẹp, xuất sắc.
 
Được biết, hội thi này có mục đích là nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ trong trường mầm non. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong phụ huynh và cộng đồng về giáo dục ATGT góp phần hình thành kỹ năng và thói quen tốt cho trẻ khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, hội thi còn giúp trẻ rèn luyện kỹ năng tô, vẽ, phối màu phát triển tư duy sáng tạo và năng khiếu hội họa. Sau hội thi cấp trường, Ban tổ chức sẽ chọn lựa những em có năng khiếu đưa vào đội tuyển của trường chuẩn bị cho các cuộc thi, giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi thành phố, tỉnh sắp tới.
 
A.N