06:01, 12/01/2022

Trường Đại học Thái Bình Dương: Bế mạc đợt khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục

Ngày 12-1, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức bế mạc đợt khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

Ngày 12-1, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức bế mạc đợt khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

 

Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 7-1, do đoàn khảo sát của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Vinh thực hiện. Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc với lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các trung tâm, cán bộ phụ trách các mảng công việc của trường; tiến hành quan sát thực tế phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện, cơ sở vật chất của nhà trường; phỏng vấn các bên liên quan như lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên trường; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp... Từ đó, có đánh giá khách quan, sát thực về chương trình đào tạo của trường. Dự kiến kết quả khảo sát sẽ được công bố vào tháng 3.

 
Các đại biểu ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát
Các đại biểu ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát

 

Được biết, hoạt động khảo sát đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là quá trình kiểm định, đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng về mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục của nhà trường theo quy định tại Thông tư 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Quá trình này sẽ giúp các trường đại học, cao đẳng xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Các trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng sẽ được tăng thêm lợi thế về mặt giá trị bằng cấp, khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên...

 

V.THÀNH