11:07, 01/07/2021

Trường Sĩ quan Thông tin: Nâng cao năng lực đào tạo ngoại ngữ

Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2020 - 2021 của Trường Sĩ quan Thông tin là học viên bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Đây là nội dung khó, mới chỉ được thực hiện ở một số trường, học viện trong quân đội, vì vậy đòi hỏi nhà trường phải chú trọng nâng cao năng lực đào tạo ngoại ngữ cho các đối tượng học viên.

Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2020 - 2021 của Trường Sĩ quan Thông tin là học viên bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Đây là nội dung khó, mới chỉ được thực hiện ở một số trường, học viện trong quân đội, vì vậy đòi hỏi nhà trường phải chú trọng nâng cao năng lực đào tạo ngoại ngữ cho các đối tượng học viên.


Nâng cao trình độ tiếng Anh cho học viên


Trường Sĩ quan Thông tin là một trong những trường quân đội đi đầu trong dạy và học ngoại ngữ. Cùng với đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhà trường còn phát huy vai trò của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ trong đào tạo ngoại ngữ cho các đối tượng trong và ngoài quân đội. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để nhà trường tổ chức cho học viên bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh đạt kết quả tốt.

 

Thượng sĩ Lê Hoàng Khang bảo vệ tiểu luận bằng tiếng Anh trước ban chấm thi tốt nghiệp.

Thượng sĩ Lê Hoàng Khang bảo vệ tiểu luận bằng tiếng Anh trước ban chấm thi tốt nghiệp.


Theo Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin, những năm qua, nhà trường luôn coi trọng việc đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, học viên. Trường đã và đang triển khai nhiều mô hình, biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực, như: Câu lạc bộ tiếng Anh; học tiếng Anh theo dự án; tự học tiếng Anh qua E-learning; hội thi Olympic, hùng biện bằng tiếng Anh… Nhà trường đang triển khai chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ để tận dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào đột phá nâng cao chất lượng học tập ngoại ngữ.


Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thông tin vốn đã khó, việc yêu cầu trình bày tiểu luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh lại càng khó hơn đối với mỗi học viên. Với yêu cầu cao của một bài tiểu luận tốt nghiệp môn chuyên ngành, học viên phải tìm hiểu, nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan để có thể soạn thảo được nội dung tiểu luận có chất lượng, từ đó củng cố, làm sâu sắc thêm hiểu biết về chuyên ngành thông tin của học viên. Khi trình bày tiểu luận, khó nhất là việc dịch các thuật ngữ chuyên ngành sang tiếng Anh. Chính quá trình tự nghiên cứu, tìm tòi để xây dựng tiểu luận, luyện tập diễn đạt và trực tiếp thể hiện, bảo vệ tiểu luận trước ban chấm thi tốt nghiệp là quá trình học viên được trau dồi thực sự hiệu quả trình độ, kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Thượng sĩ Lê Hoàng Khang, học viên Tiểu đoàn 28 chia sẻ: “Được giảng viên tận tình hướng dẫn và sự quan tâm của cán bộ đơn vị, chúng tôi có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, làm quen nhanh chóng với việc xây dựng và bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Quá trình bảo vệ tiểu luận, tôi cảm nhận được trình độ về chuyên ngành thông tin, trình độ tiếng Anh của mình được nâng lên rõ rệt”.


Chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ


Theo Thượng tá Nguyễn Anh Đức - Chủ nhiệm bộ môn Thiết bị vô tuyến điện, Khoa Vô tuyến điện, để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, các bộ môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh và bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản đã chủ động phối hợp tổ chức ngoại khóa, bồi dưỡng củng cố kiến thức cho học viên. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn kịp thời định hướng, giải đáp các vướng mắc để học viên yên tâm, tập trung làm tiểu luận, nắm chắc nội dung chuyên ngành thông tin và có khả năng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đề ra.


Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng cho biết: “Thành công từ lần đầu tổ chức cho học viên bảo vệ tiểu luận môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh là minh chứng cho bước phát triển mới của trường trong dạy và học ngoại ngữ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng; thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là hoạt động ngoại khóa, học tập theo dự án…, tạo ra nhiều sân chơi, môi trường thuận lợi nhất để tiếp thêm niềm đam mê học tiếng Anh của cán bộ, giảng viên, học viên. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học tiếng Anh của nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và hội nhập quốc tế”.


THẾ ANH