03:06, 01/06/2021

Tất cả vì đàn em thân yêu

Phát huy hiệu quả công tác chăm sóc, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, thời gian qua, các cấp hội đồng đội và Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi kỹ năng bổ ích cho thiếu nhi.

Phát huy hiệu quả công tác chăm sóc, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, thời gian qua, các cấp hội đồng đội và Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi kỹ năng bổ ích cho thiếu nhi.

 

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Ninh Hòa năm 2021. Ảnh: THANH TRÚC
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Ninh Hòa năm 2021. Ảnh: THANH TRÚC


Đa dạng sân chơi


Mỗi năm, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức 4 khóa học năng khiếu cho trung bình 10.000 thiếu nhi tham gia. Các lớp năng khiếu đa dạng bộ môn học như: Tiếng Anh, cờ vua,  võ, Aerobic, luyện chữ đẹp, nhạc cụ, múa, mỹ thuật, cầu lông, bóng đá, trại hè, rèn luyện kỹ năng sống… Ông Nguyễn Phương Doanh - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết, mỗi năm, đơn vị tổ chức nhiều liên hoan, cuộc thi tạo sân chơi cho các thiếu nhi ở các địa phương toàn tỉnh tham gia. Các hoạt động định kỳ hàng năm như: Liên hoan các nhà thiếu nhi; thi tài năng thiếu nhi (ca hát, múa...); hội thao hệ thống các nhà thiếu nhi...

 

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh thực hiện công trình thanh niên  “Khu vui chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2.

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh thực hiện công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2.


Anh Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, hàng năm, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn ban chỉ huy liên đội cho khoảng 120 chỉ huy liên đội. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn Trẻ em cho thiếu nhi. Từ năm 2017 đến nay, Hội đồng Đội tỉnh triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”. Theo đó, các em được vui chơi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng thông qua các mô hình như: “Vườn rau em chăm”; “Ngôi trường du lịch”; “Đồng diễn múa hát sân trường”... Một số liên đội còn tổ chức các chuyến tham quan, trải nghiệm các làng nghề như: Dệt chiếu, trồng cây ăn trái, làm muối... Những năm qua, các cấp bộ đoàn, đội còn triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chủ đề năm học; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng như: Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em...


Chăm lo cho thiếu nhi


Năm qua, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện 183 công trình “Vì đàn em thân yêu”, giúp đỡ 21.864 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ 30 xe đạp, 200 chai thuốc bổ, 1.100kg gạo, dụng cụ học tập… cho đội viên của 12 liên đội trường tiểu học, THCS tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, đảo Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh). Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020, các cấp bộ đoàn, đội trao tặng hơn 40.000 ly sữa cho hơn 8.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng Đội tỉnh cũng trao tặng 10 máy lọc nước, 10 bộ sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 cho 12 trường ở các địa phương.


Các cấp bộ đoàn, đội trong tỉnh còn làm tốt công tác  giáo dục thiếu niên, nhi đồng thông qua công tác xây dựng tổ chức đội vững mạnh; biểu dương, khen thưởng những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, đạt giải thưởng trong các cuộc thi. Từ đó, góp phần tạo động lực để các em ngày càng vươn lên trong học tập. Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn, đội thực hiện 4 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, 12 “Tủ sách măng non”; xây dựng mới 18 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi; giúp đỡ 8.343 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng.


Thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào; tạo nhiều sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi; chăm lo cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Các cấp bộ đoàn, đội sẽ xây mới, tu sửa các công trình khu vui chơi, điểm sinh hoạt để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thiếu nhi...


V.THÀNH