09:05, 31/05/2021

Chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp THPT khi có dịch

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm nay có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho thí sinh. Trao đổi về nội dung này, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết...

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm nay có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho thí sinh (TS). Trao đổi về nội dung này, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết:

 


- Theo số liệu đăng ký dự thi, toàn tỉnh có 14.642 TS, thành lập 34 điểm thi, với 628 phòng thi, 68 phòng chờ. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT đã kích hoạt lại phương án tổ chức thi của năm 2020. Theo đó, ngoài các biện pháp bố trí phòng thi dự phòng tại các điểm thi; vệ sinh trường lớp, khử khuẩn phòng thi, địa điểm thi sau mỗi buổi thi thì các TS và cán bộ làm công tác thi phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch khử thuẩn trước khi vào phòng thi để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, sở đã chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi căn cứ trên diễn biến của dịch Covid-19 để đảm bảo không bị động; thực hiện rà soát, phân loại các nhóm học sinh lớp 12 dự thi năm nay thành các nhóm F0, F1, F2 (nếu có) để có các phương thức tổ chức thi phù hợp…


- Cụ thể, nếu học sinh thuộc diện F0, F1, F2 sẽ dự thi như thế nào, thưa ông?


- Các học sinh thuộc diện F0 không tham gia được kỳ thi thì sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định. Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua, trường hợp địa phương có TS diện F1, F2, sở đã lên kịch bản thành lập các điểm thi riêng dành cho các TS diện F1. Các điểm thi này có thể nằm trong khu cách ly hoặc ngoài khu cách ly, phải được thực hiện các biện pháp khử khuẩn, thực hiện chế độ 5K, trong đó đặc biệt lưu ý trang bị dung dịch khử khuẩn, xà phòng rửa tay, máy đo thân nhiệt. Những cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi đối với đối tượng F1 phải mặc quần áo bảo hộ để chống lây nhiễm chéo. Đối với TS diện F2, bố trí các em thi ở những phòng thi riêng ở các điểm thi. Tuy nhiên, căn cứ vào số lượng TS diện F1, sở sẽ có đề xuất Bộ GD-ĐT để tổ chức thêm các đợt thi…


- Trong điều kiện không thể tổ chức đồng bộ một đợt thi, địa phương sẽ chuẩn bị phương án thi nhiều đợt như thế nào, thưa ông?


- Trong trường hợp như thế phải tính đến sự công bằng cho TS trong các đợt thi. Vì thế, sở sẽ xin ý kiến Bộ GD-ĐT về việc xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu cho các đợt thi khác nhau để đảm bảo quyền lợi của TS. Các kỳ thi như vậy vẫn tổ chức trong khuôn khổ cùng một quy chế, với cùng một cấu hình như nhau để đảm bảo sự công bằng, nghiêm túc. Công việc này không phải mới, năm 2020, địa phương đã trải qua và đó là kinh nghiệm cần thiết để ngành GD sẵn sàng ứng phó trong trường hợp tổ chức nhiều hơn một đợt thi.


- Xin cảm ơn ông!


THANH TRÚC (Thực hiện)