11:10, 01/10/2020

Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển không ngừng của Internet và các thiết bị công nghệ số đã mở ra cơ hội tiếp nhận thông tin, kiến thức đa dạng, dễ dàng và nhanh chóng đối với tất cả mọi người. Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời - chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 (từ ngày 1 đến 7-10) cũng xuất phát từ xu thế đó.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển không ngừng của Internet và các thiết bị công nghệ số đã mở ra cơ hội tiếp nhận thông tin, kiến thức đa dạng, dễ dàng và nhanh chóng đối với tất cả mọi người. Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời - chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 (từ ngày 1 đến 7-10) cũng xuất phát từ xu thế đó.


Hưởng ứng tuần lễ


Tại lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 do Thư viện tỉnh phối hợp với Trường THCS Cao Bá Quát (TP. Nha Trang) tổ chức vừa qua, thầy Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đã phát động cán bộ, viên chức và học sinh toàn trường hưởng ứng tuần lễ bằng những việc làm cụ thể như: Tích cực quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện; mỗi lớp đều có góc “Thư viện lớp em”; đưa “Thư viện lớp em” và thư viện của nhà trường đi vào hoạt động hiệu quả; khuyến khích các thầy cô giáo và học sinh truy cập Internet để tìm đọc những kiến thức hữu ích... Cũng tại đây, Thư viện tỉnh trưng bày, triển lãm hơn 700 đầu sách ở nhiều thể loại và phục vụ lưu động phong trào đọc sách tại phòng đọc thư viện của trường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (sách, báo, hình ảnh... truyền thống và số hóa). Đồng thời, tặng gần 50 đầu sách cho trường nhằm hỗ trợ phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” và tổ chức trò chơi đố vui cho hơn 500 học sinh, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần ham học hỏi trong học sinh toàn trường.

 

Hơn 700 đầu sách được Thư viện tỉnh trưng bày tại thư viện Trường THCS Cao Bá Quát.

Hơn 700 đầu sách được Thư viện tỉnh trưng bày tại thư viện Trường THCS Cao Bá Quát.


Ông Nguyễn Châu Hùng - Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, sắp tới, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 và Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 (TP. Nha Trang) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Ngoài ra, tại Thư viện tỉnh đã và đang tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, báo theo chủ đề, giới thiệu tài liệu số trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://thuvienkhanhhoa.gov.vn và facebook Thư viện tỉnh Khánh Hòa; zalo Sách hay - Bạn tốt. Thư viện cũng trưng bày, triển lãm nhiều đầu sách, tài liệu, xếp sách mô hình và phục vụ đọc sách tại chỗ…


Khai thác hiệu quả tài nguyên số


Để triển khai Tuần lễ học tập suốt đời, nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về tuần lễ và ngày Khuyến học Việt Nam 2-10; khai mạc các lớp học, lớp giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng kiến thức pháp luật…


Theo ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm nay tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập cho người dân phù hợp với xu thế mới. Sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...). Đồng thời, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, cán bộ, giáo viên…


Ông Nguyễn Châu An - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Ninh Hòa cho biết, tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm lan tỏa tinh thần, phong trào học tập trong đông đảo tầng lớp nhân dân. Các hoạt động khuyến học, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập không chỉ dừng lại ở tuần lễ mà sẽ tiếp tục được hội triển khai thường xuyên, rộng khắp thông qua việc nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, phát động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài…


H.Ngân