11:09, 05/09/2020

Hơn 286.000 học sinh Khánh Hòa dự khai giảng năm học mới 2020-2021

Sáng 5-9, cùng với gần 23 triệu học sinh trên cả nước, hơn 286.000 học sinh của hơn 540 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021. 

Sáng 5-9, cùng với gần 23 triệu học sinh trên cả nước, hơn 286.000 học sinh của hơn 540 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học phải thực hiện mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức tốt dạy và học, đặc biệt là triển khai chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 1 và chuẩn bị tiền đề cho các khối lớp tiếp theo. Lễ khai giảng đã được tổ chức an toàn, trang nghiêm, gọn nhẹ song song với thực hiện các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường. 
 
* Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã tới dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang). 
 
Năm học 2019-2020, Trường THCS Thái Nguyên đạt giải nhất toàn đoàn kỳ thi giáo viên dạy giỏi và kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thành phố, đạt 17 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc. Năm học mới, nhà trường có 446 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.805 em. Dịp này, Chi bộ Trường THCS Thái Nguyên vinh dự được nhận bằng khen Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền của Tỉnh ủy; bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. (Thành Long)
 
 

Ông Nguyễn Đắc Tài đánh trống, khai giảng năm học mới tại Trường THCS Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Đắc Tài đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Thái Nguyên.

 

ng Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho Chi bộ, tập thể Trường THCS Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho Chi bộ, tập thể Trường THCS Thái Nguyên.

 

* Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ khai giảng t ại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Vạn Ninh).
 
Năm học 2019-2020, trường có tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm hơn 42%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 99%. Năm học 2020-2021, trường được chuyển về cơ sở mới tại xã Vạn Bình, quy mô 18 phòng học, diện tích 14.500 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 40 tỷ đồng. Toàn trường có 800 học sinh, trong đó có 292 học sinh khối 10. Dịp này, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Bách Khoa trao tặng cho trường hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 200 triệu đồng. (Văn Giang)
 

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

 

Toàn cảnh buổi khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Toàn cảnh buổi khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

 

 * Trường THCS & THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Khánh Vĩnh) đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2020-2021. Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 
Trường THCS & THPT Nguyễn Thái Bình vừa được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường THCS Nguyễn Thái Bình và cơ sở vật chất của dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh, tổng mức đầu tư trên 26 tỷ đồng. Trường có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hơn 730 học sinh. Năm học mới, trường quyết tâm triển khai tốt các nhiệm vụ năm học, từng bước xây dựng trường mới ổn định về mọi mặt. Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK) phối hợp cùng Công ty Điện lực Khánh Hoà, Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà BigK trị giá 200 triệu đồng cho nhà trường. (V.Thành)
 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường.

 

Các học sinh khối lớp 6 làm lễ nhập học.

Các học sinh khối lớp 6 làm lễ nhập học.

 

* Ông Lữ Thanh Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang).

Năm học 2020-2021, nhà trường đã đón 655 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.070 học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh… Được biết, năm học 2019-2020, trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 99,85%, có 1 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, 31 học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất toàn đoàn cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa; nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Dịp này, nhiều học sinh được nhận phần thưởng và học bổng. (M.T)
 

 

Ông Lữ Thanh Hải tặng hoa chúc mừng nhà trường tại lễ khai giảng.

Ông Lữ Thanh Hải tặng hoa chúc mừng nhà trường tại lễ khai giảng.

 

ọc sinh dự lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh dự lễ khai giảng năm học mới.

 
 
* Năm học vừa qua, dù chịu sự ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng nề nếp, kỷ cương và chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang) vẫn được giữ vững và phát huy. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, dẫn đầu thi đua khối giáo dục tiểu học của thành phố, được hội đồng thi đua các cấp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm học mới này, nhà trường chào đón 235 em học sinh khối lớp 1 nhập học. (A.N)
 

 

Tỉnh đoàn trao tặng bộ trống đội cho nhà trường.
Tỉnh đoàn trao tặng bộ trống Đội cho nhà trường.
 

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lộc Thọ.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lộc Thọ.

 

* Trong năm học 2019-2020, Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) tiếp tục đạt nhiều thành tích, giữ vững danh hiệu một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh. Trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, có 294 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 25 đến 28,45 điểm, 1 học sinh đạt giải nhì môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nhà trường và 5 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016-2020. Năm học 2020-2021, nhà trường có gần 1.900 học sinh, trong đó có 641 học sinh khối 10. Trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tập trung giáo dục toàn diện cho học sinh… (K.D)

 

Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lý Tự Trọng nhân dịp khai giảng.

Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lý Tự Trọng nhân dịp khai giảng.

 

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng.

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng.

 

* Dịp này, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang kỷ niệm 3 năm thành lập trường. Trường đón thêm 100 học sinh mới, nâng tổng số học sinh lên 250 cháu (từ 12 tháng đến 5 tuổi) của 10 nhóm, lớp. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp học năng khiếu do giáo viên chuyên ngành giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng học, sân chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ... (T.Thịnh)

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tặng hoa cho hiệu trưởng nhà trường
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tặng hoa cho hiệu trưởng nhà trường

 

Các phụ huynh Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tham dự ngày hội bé đến trường cùng con.
Các phụ huynh Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tham dự ngày hội bé đến trường cùng con.

 

* Năm học 2019-2020, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) đã đạt nhiều thành tích: 1 học sinh đạt á quân vòng chung kết và 1 học sinh về đích thứ 3 vòng thi Quý III của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Trường có 21 giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải nhì, 6 giải ba, 12 giải khuyến khích. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường có 57 học sinh đạt tổng điểm 3 môn thi xét tuyển đại học từ 26,5 điểm trở lên. Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn để tổ chức tốt dạy và học với nhiều hình thức linh hoạt… (Tâm Dung)

 

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

 

Giáo viên và học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Giáo viên và học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

 

* Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19, Trường THCS Nguyễn Hiền (TP. Nha Trang) đã tiến hành đo thân nhiệt và nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến trường dự lễ cũng như khi đi học. Năm nay trường đón gần 400 học sinh lớp 6. Năm học này sẽ có nhiều khó khăn nhưng thầy và trò trường sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua, giữ vững được những thành tích đã đạt được, luôn là địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân TP. Nha Trang. (L.H)

 

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

 

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Hiền.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Hiền.

 

* Trong lễ khai giảng năm học mới, Trường THCS Võ Văn Ký (TP. Nha Trang) chào đón 221 học sinh  khối lớp 6, nâng tổng số HS toàn trường hơn 800 em. Năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia… (T.H)

 

Học sinh trường THCS Võ Văn Ký dự lễ khai giảng
Học sinh Trường THCS Võ Văn Ký dự lễ khai giảng.

 

 * Năm học này, Trường THCS Âu Cơ (TP. Nha Trang) đã được đầu tư xây dựng 1 nhà thi đấu đa năng, 6 phòng bộ môn và phòng học với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng; đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy và học. Nhà trường đã chào đón 394 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 1.500 học sinh. (K.D) 

 

Học sinh tham dự lễ khai giảng.
Học sinh tham dự lễ khai giảng.

 

Nghi thức đón học sinh lớp 6 nhập học
Nghi thức đón học sinh lớp 6 nhập học
 
 
* Trường THCS Bùi Thị Xuân (TP. Nha Trang) đã chào đón 305 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh của trường lên 1.080 em. Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông cho em Lê Thanh Ngân - lớp 7/1 đạt giải Cây bút triển vọng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020. Đây là thí sinh duy nhất tỉnh Khánh Hòa đạt giải trong cuộc thi năm nay và là lần thứ 4 liên tiếp Trường THCS Bùi Thị Xuân có học sinh đạt giải cuộc thi này. (N.T)
 
 

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 cho em Lê Thanh Ngân.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 cho em Lê Thanh Ngân.

 

* Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) đã chào đón 236 em học sinh vào học ở 6 lớp 1; nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.056 em. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học vừa qua, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã thực hiện 40 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, trong đó có 17 đề tài xếp loại xuất sắc. Trường có 37/39 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. (TIỂU MAI)
 

Quang cảnh lễ khai giảng Trường Tiểu học Phước Tiến.

Quang cảnh lễ khai giảng Trường Tiểu học Phước Tiến.

 

Cô giáo đeo khẩu trang cho học sinh lớp 1.

Cô giáo đeo khẩu trang cho học sinh lớp 1.

 

* Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tân Lập 2 (TP. Nha Trang) diễn ra với sự tham gia của 940 học sinh, trong đó có 175 em học sinh lớp 1. Năm học này, nhà trường phấn đấu tiếp tục giữ vững thành tích, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. (K.D)

 

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tân Lập 2
Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tân Lập 2

 

 

* Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Nha Trang năm học này có 41 lớp với hơn 1.470 học sinh, trong đó có 120 học sinh lớp 1. Năm học 2020 - 2021, iSchool Nha Trang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giáo dục; phát triển môi trường học tập tích cực, hội nhập quốc tế; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục… Năm học vừa qua, tuy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhà trường đã đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Kết thúc năm học, có 66,7% HS xếp loại học lực khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,5%... (Như Thảo)
 

 

Đón học sinh lớp 1 vào trường.

Đón học sinh lớp 1 vào trường.

 

Quang cảnh lễ khai giảng Trường iSchool Nha Trang.

Quang cảnh lễ khai giảng Trường iSchool Nha Trang.

 

*  Năm học mới, Trường Mầm non Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) tiếp tục thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, phát huy hiệu quả của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Nhà trường chào đón 70 trẻ 18-36 tháng tuổi mới nhập học. (P.H)

 

Cô và cháu Trường Mầm non Lý Tự Trọng rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19 trước giờ khai giảng năm học mới
Cô và cháu Trường Mầm non Lý Tự Trọng rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19 trước giờ khai giảng năm học mới

 

Cô giáo, các bé và phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai giảng năm học mới.
Cô giáo, các bé và phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai giảng năm học mới.

 

* Năm học này, Trường Mầm non 3-2 (TP. Nha Trang) có hơn 250 trẻ. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh… (K.D)

 

Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng nhà trường.

 

Các cô giáo Trường Mầm non 3-2 và các bé mẫu giáo 3 tuổi.
Các cô giáo Trường Mầm non 3-2 và các bé mẫu giáo 3 tuổi.