09:08, 30/08/2020

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Gần 4.000 thí sinh thi tại cụm Nha Trang

Ngày 30-8, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 tại 4 cụm thi trên cả nước, với 30 địa điểm thi, khoảng 54.000 thí sinh. Tại cụm thi Nha Trang, Trường Đại học Nha Trang phụ trách tổ chức có gần 4.000 thí sinh các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tham dự tại 3 điểm thi là: Trường Đại học Nha Trang, Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi.

Ngày 30-8, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 tại 4 cụm thi trên cả nước, với 30 địa điểm thi, khoảng 54.000 thí sinh. Tại cụm thi Nha Trang, Trường Đại học Nha Trang phụ trách tổ chức có gần 4.000 thí sinh các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tham dự tại 3 điểm thi là: Trường Đại học Nha Trang, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Các thí sinh làm bài thi trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm ở nhiều lĩnh vực.


Được biết, ngoài các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, còn có gần 60 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực để xét tuyển.


T.V