09:11, 18/11/2019

Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự.

 

Chiều 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hà Văn Thông.

Ông Nguyễn Khắc Định trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hà Văn Thông.


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống và tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, tuy còn có những khó khăn nhưng giáo dục của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Năm học 2018 - 2019, tỉnh giữ vững vị trí lá cờ đầu của giáo dục các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 546 trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, với 21.379 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Các điều kiện đảm bảo dạy và học ở các trường tiếp tục được tăng cường…

 

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và ngành Giáo dục tỉnh. Ông đề nghị, thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đồng bộ việc giáo dục kiến thức gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, chăm lo tốt đời sống của đội ngũ nhà giáo…


Dịp này, ông Hà Văn Thông - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2014 đến 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 5 cá nhân ngoài ngành; trao cờ thi đua cho 5 tập thể; trao bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân.


K.D