09:10, 03/10/2019

Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Đây là một trong những nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục dân tộc thiểu số, miền núi vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai.

Đây là một trong những nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục dân tộc thiểu số, miền núi vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai.

 

Học sinh dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh.

Học sinh dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh.


Theo đó, các phòng giáo dục và đào tạo, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc sở cần chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt thông qua hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đồng thời, tổ chức hiệu quả chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”, duy trì các lớp tập nói tiếng Việt trong hè cho trẻ dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1...


Sở cũng yêu cầu các đơn vị rà soát thực trạng phát triển của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi; bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vùng dân tộc thiểu số…


V.A