04:06, 03/06/2019

Ngày mai 4-6, hơn 13.500 thí sinh dự thi vào lớp 10

Ngày mai (4-6), hơn 13.500 học sinh trong toàn tỉnh Khánh Hòa (trừ 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh) sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Chiều nay (3-6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 của Khánh Hòa đã đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế. 
 
 
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên.
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên.
 
Ngày mai (4-6), hơn 13.500 học sinh trong toàn tỉnh (trừ 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh) sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020, với 2 môn Ngữ văn và Toán (hình thức tự luận). 
 
Toàn tỉnh Khánh Hòa có 28 hội đồng coi thi của 23 trường THPT. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có 1 hội đồng coi thi đặt tại Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang), với 686 thí sinh đăng ký dự thi.
 
22 trường THPT không chuyên có tổng cộng 12.817 thí sinh đăng ký dự thi (nguyện vọng 1), trong đó có 5 trường THPT tổ chức 2 hội đồng coi thi là: Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học (huyện Diên Khánh), Hoàng Văn Thụ, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang).
 

 

Thí sinh kiểm tra số báo danh, phòng thi chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào ngày mai.
Thí sinh kiểm tra số báo danh, phòng thi chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào ngày mai.
 
Sáng 5-6, các thí sinh sẽ dự thi môn thứ 3 là Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận). 
 
Chiều 5-6, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên (hình thức tự luận, riêng môn chuyên Tin học thi lập trình trên máy vi tính).
 
K.D