12:06, 27/06/2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Buổi thi cuối không có thí sinh vi phạm quy chế

Sáng 27-6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 dự thi bài tự chọn cuối cùng là Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 

Sáng 27-6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 dự thi bài tự chọn cuối cùng là Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 

 

Tranh thủ xem lại bài trước giờ thi.
Tranh thủ xem lại bài trước giờ thi.
 
Bài thi Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, tổng thời gian làm bài là 150 phút (không kể thời gian giao đề từng môn thi thành phần). Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có 1 mã đề thi riêng. 
 
 
Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi.
Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi.
 
Tại Khánh Hoà, môn Lịch sử có 6.955 thí sinh dự thi/ 7.005 thí sinh đăng ký; môn Địa lý có 6.881 thí sinh dự thi/ 6.928 thí sinh đăng ký; môn Giáo dục công dân có 5.769 thí sinh dự thi/ 5.794 thí sinh đăng ký. Buổi thi cuối cùng không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi.

 

Đề thi năm nay được đánh giá là có phần nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái.
Đề thi năm nay được đánh giá là có phần nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái.
 
Một số thí sinh cho biết đề thi có phần nhẹ nhàng hơn năm ngoái. Tuy nhiên vẫn có những câu hỏi yêu cầu vận dụng và tư duy cao, nhất là ở môn Lịch sử. Đề Địa lý, Giáo dục công dân có nhiều câu gắn với các vấn đề xã hội và gần gũi trong đời sống.
 
K.D