12:05, 20/05/2019

Trường Đại học Thái Bình Dương: Tổ chức hội thảo về giáo dục khai phóng cho hơn 250 sinh viên

Ngày 20-5, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo với chủ đề "Giáo dục khai phóng" cho hơn 250 sinh viên trường.

Ngày 20-5, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo với chủ đề "Giáo dục khai phóng" cho hơn 250 sinh viên trường.

Các sinh viên trường được nghe trình bày về giáo dục khai phóng
Các sinh viên trường được nghe trình bày về giáo dục khai phóng

Tại đây, các sinh viên trường được Tiến sĩ Lisa Stenmark đến từ từ Đại học San Jose State (Mỹ) trình bày về lịch sử, khái niệm giáo dục khai phóng; ý nghĩa của giáo dục khai phóng với khoa học công nghệ; những kỹ năng cần thiết để làm một công dân tốt, góp phần vào phát triển các khả năng tiềm tàng của xã hội; cách để trở thành một công dân toàn cầu...

Giáo dục khai phóng là là mô hình giáo dục bậc đại học hiện đang được áp dụng rộng rãi tại tại Hoa Kỳ, các quốc gia tiên tiến có nền giáo dục phát triển tại châu Âu, châu Á với đặc trưng là đào tạo linh hoạt, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu của môn học, khuyến khích các môn liên ngành, tăng cường khả năng lựa chọn cho sinh viên. Mô hình này đã và đang được áp dụng trong chương trình giảng dạy và học tại trường, giúp sinh viên trường phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu xã hội.

V.THÀNH