11:03, 03/03/2019

Trường Sĩ quan Thông tin: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Bên cạnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin luôn chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin luôn chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.


Thời gian qua, mỗi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh…, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Thông tin đều có mặt kịp thời tại những nơi xung yếu nhất để giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả.

 

Cán bộ, học viên nhà trường tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ  tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang năm 2018.

Cán bộ, học viên nhà trường tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang năm 2018.


Còn nhớ, sau cơn bão số 12 cuối năm 2017, trên địa bàn TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, các cán bộ, học viên của nhà trường tích cực tham gia sửa chữa nhà dân, trường học, trạm xá và các công trình giao thông, thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường. Hay trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 9 cuối năm 2018, nhà trường cũng kịp thời huy động hàng nghìn lượt cán bộ, học viên, hàng chục lượt phương tiện tham gia cứu dân, tìm kiếm người mất tích, sửa chữa nhà dân ở những khu vực bị sạt lở trên địa bàn TP. Nha Trang. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, kịp thời, hiệu quả trong công tác dân vận nói chung của Trường Sĩ quan Thông tin, được UBND tỉnh đánh giá cao.


Theo Đại tá Tống Hùng Dũng - Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin, bên cạnh hoàn thành tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm đến công tác dân vận với các nhiệm vụ chính: đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nghĩa làm công tác dân vận; tổ chức hoạt động xây dựng nông thôn mới; thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với chủ đề “Trường Sĩ quan Thông tin chung tay xây dựng nông thôn mới”… Để đạt được kết quả cao nhất trong công tác dân vận, Đảng ủy nhà trường đã đề ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và cụ thể hóa vào nghị quyết thường kỳ; kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua quyết thắng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của nhà trường và địa phương nơi đứng chân. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế công tác dân vận; thường xuyên kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, đội công tác dân vận…


Bên cạnh đó, các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… được nhà trường triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Những năm qua, nhà trường thường xuyên thực hiện công tác hành quân dã ngoại trong các đợt diễn tập, kết hợp làm công tác dân vận hướng về các địa phương đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tại các khu vực hành quân, trú quân, cán bộ, học viên nhà trường đều tích cực thực hiện các hoạt động dân vận như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn; sửa chữa hàng chục kilômet đường giao thông, kênh mương thủy lợi; xây dựng nhiều công trình thắp sáng đường quê; dọn vệ sinh công cộng; giúp nhân dân thu hoạch mùa màng…


Bên cạnh đó, thời gian qua, trường luôn chú trọng tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Nhà trường luôn chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đứng chân phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ với các địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn nhằm không ngừng nâng cao mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Đại tá Tống Hùng Dũng cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy nhà trường luôn xác định công tác dân vận là một mặt rất quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị. Vì thế, thời gian qua, chúng tôi đặt ra yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hoạt động dân vận phù hợp với từng đối tượng, địa bàn ở từng thời điểm cụ thể. Trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cùng sự xung kích của các tổ chức quần chúng, nhằm bảo đảm cho công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực”.


THẾ ANH