08:12, 27/12/2018

Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Sau nhiều lần lấy ý kiến rộng rãi, chiều 27-12 Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau nhiều lần lấy ý kiến rộng rãi, chiều 27-12 Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.


Theo đó, chương trình các môn học ở sẽ có nhiều thay đổi so với chương trình hiện hành. Trong đó, có một hoạt động giáo dục bắt buộc xuyên suốt tất cả các cấp học là Hoạt động trải nghiệm. Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Theo chương trình tiểu học mới, lớp 1 và lớp 2 có 7 môn học, lớp 3 có 9 môn học, lớp 4 và lớp 5 có 10 môn học.  Chương trình mới của các lớp THCS và THPT đều có 12 môn học thay vì 17 môn học như hiện nay. Số giờ học cũng sẽ giảm. Sắp tới Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ chỉ đạo xây dựng bộ sách giáo khoa mới phụ hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.


T.A