05:12, 25/12/2018

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa phát triển hơn 1.800 hội viên

Ngày 25-12, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 7 và tổng kết hoạt động năm 2018. Đến dự có ông Phan Thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Ngày 25-12, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 7 và tổng kết hoạt động năm 2018. Đến dự có ông Phan Thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa phát triển được hơn 1.800 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 200.700 người. Hơn 83% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 77% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, gần 90% thôn, tổ dân phố được công nhận "Cộng đồng học tập”. 129/140  xã, phường, thị trấn được công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã", chiếm 92%.

 

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.
 
 
Hội phối hợp với Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh vận động được hơn 2,5 tỷ đồng, từ đó đã trao hơn 1.200 suất học bổng và phần thưởng cho học sinh, giáo viên trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. 7 cá nhân trong tỉnh được tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp khuyến học. 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2019, Hội tập trung xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập; khảo sát, nâng cao chất lượng các mô hình học tập…  

 

Các cá nhân nhận giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.
Các cá nhân nhận giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.
 
 
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho 55 tập thể và 34 cá nhân đạt thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 
K.D