12:11, 21/11/2018

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Sáng 20-11, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và nghe đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang từng bước mở rộng quy mô; hiện đang đào tạo khoảng 3.000 sinh viên, học viên bậc cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thuộc 8 ngành, nghề như: quản trị khách sạn, quản trị resort, quản trị nhà hàng, quản trị lễ tân, quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán.

 

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho các tập thể.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, trường cần quan tâm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo số lượng và chất lượng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng ngành, nghề…
 
Dịp này, nhà trường tặng giấy khen cho 12 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 27 cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017 – 2018.
 
K.D