10:08, 30/08/2018

Khánh Vĩnh: Một số trường thiếu giáo viên

Năm học này, cơ sở vật chất giáo dục tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khá ổn định, tuy nhiên một số trường còn thiếu giáo viên, cấp dưỡng và bảo mẫu.

 

Năm học này, cơ sở vật chất giáo dục tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khá ổn định, tuy nhiên một số trường còn thiếu giáo viên, cấp dưỡng và bảo mẫu.

 

Ông Tạ Văn Trinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cầu Bà cho biết, trường được đầu tư cơ sở mới khang trang với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, gồm 10 phòng học với đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị, cùng khu hành chính 8 phòng với các phòng chức năng như: y tế học đường, văn thư, thư viện… Năm học 2018 - 2019, trường đón 288 học sinh (HS), tại 2 điểm trường: điểm trường mới 9 lớp và điểm phụ (khu cũ) 3 lớp. Tại điểm mới vừa hoàn thiện, HS sẽ học bán trú 2 buổi/ngày. Khó khăn hiện nay là khu bán trú chưa hoàn thiện, nhà trường đang vận động xã hội hóa. 

 
Theo bà Hoàng Thị Hạnh - Hiệu trường Trường THCS Nguyễn Thái Bình (xã Khánh Bình), năm học này trường đón 458 HS. Nhà trường được biên chế 31 giáo viên, thiếu 5 giáo viên nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện đã quan tâm bổ sung giáo viên hợp đồng thay thế.

 

Học sinh tại Trường Tiểu học Cầu Bà.

Học sinh tại Trường Tiểu học Cầu Bà.

 

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện, năm học 2018 - 2019, toàn huyện có 10.017 HS, 407 nhóm, lớp. Để đáp ứng nhu cầu học tập và hạn chế tình trạng bỏ học, huyện tiếp tục duy trì lớp nhô của Trường THCS Nguyễn Thái Bình tại Khánh Đông với 73 HS, 3 lớp và lớp nhô của Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh tại Cầu Bà với 96 HS, 3 lớp. Toàn ngành có 402 phòng học từ mầm non đến THCS. Nhìn chung, số phòng học ở cấp tiểu học và THCS đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học; bậc mầm non thiếu 15 phòng, phải sử dụng phòng chức năng như các trường mầm non Anh Đào, Họa My, Sen Hồng. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT đã triển khai sửa chữa các công trình, hạng mục bị hư hỏng do cơn bão số 12 để kịp thời đón năm học mới.


Thời gian qua, phòng đã chỉ đạo các trường tập trung tuyên truyền cho HS về an toàn giao thông, nội quy nhà trường và tổ chức các hoạt động tập thể chuẩn bị năm học mới; phối hợp với các cấp chính quyền chăm lo cho HS diện chính sách, thực hiện “3 đủ” (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở), ổn định các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức ăn trưa, bán trú cho HS ngay từ đầu năm học.


Ông Bùi Hữu Hóa - Trưởng phòng GD-ĐT Khánh Vĩnh cho biết, năm học này, ngành tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học thực hiện tốt công tác bán trú. Hiện có 9 giáo viên chuyển công tác ra ngoài huyện nên phát sinh tình trạng thiếu 67 giáo viên, 41 cấp dưỡng và bảo mẫu. Để giải quyết tình hình này, phòng đã xin Sở GD-ĐT và huyện hợp đồng thêm giáo viên; đồng thời đang xin sở cấp kinh phí hỗ trợ để trả cho đội ngũ cấp dưỡng, bảo mẫu.


V.LẠC