10:06, 14/06/2018

Xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2

Sáng 14-6, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2. Đây là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ....

Sáng 14-6, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và Ngoại ngữ giai đoạn 2. Đây là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nimana Sitharaman - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ; ngài Parva Thaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đến dự. Về phía lãnh đạo địa phương có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình.


Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ giai đoạn 2 được xây dựng trên khu đất 30.000m2 tại phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, trong đó có 120 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CNTT và ngoại ngữ cho quân đội và xã hội; nghiên cứu phát triển, hợp tác sản xuất, gia công các sản phẩm CNTT và điện tử viễn thông phục vụ các hoạt động quốc phòng, an ninh và nhu cầu thị trường; kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm CNTT và điện tử viễn thông đáp ứng nhu cầu an ninh quốc phòng và xã hội; tổ chức đào tạo nhân lực CNTT trình độ cao cho quân đội; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành CNTT và điện tử viễn thông cho cán bộ, nhân viên chuyên môn trong toàn quân...


Khi hoàn thành, trung tâm có khả năng đáp ứng lưu lượng đào tạo 2.000 người/năm và 1.000 người làm việc để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, cung cấp dịch vụ và sản xuất kinh doanh.


THẾ ANH