09:05, 22/05/2018

Việt Nam giành một huy chương vàng Olympic Tin học châu Á

7 thành viên của đoàn Việt Nam đều đoạt giải, là một trong 7 quốc gia và vùng lãnh thổ có huy chương vàng.

7 thành viên của đoàn Việt Nam đều đoạt giải, là một trong 7 quốc gia và vùng lãnh thổ có huy chương vàng.
 
Ngày 21/5, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, học sinh Phạm Đức Thắng, lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2018.
 
Bốn em Hoàng Xuân Nhật (lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM), Nguyễn Khánh (lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên), Trịnh Hữu Gia Phúc (lớp 11 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Minh Tùng (lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên) giành huy chương bạc.
 
Hai em giành huy chương đồng là Nguyễn Hoàng Hải Minh (lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên) và Dương Quốc Hưng (lớp 12 trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng).

 

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: STEM Jobs
Kỳ thi Olympic Tin học châu Á được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: STEM Jobs
 
Olympic Tin học châu Á năm 2018 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 586 thí sinh đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, Nga là nước đăng cai. Đội tuyển Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến vào ngày 13/5 tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Theo quy định của Ban tổ chức, 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó Việt Nam có 7 học sinh. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 7 quốc gia và vùng lãnh thổ có huy chương vàng, bên cạnh Trung Quốc, Nga, Bangladesh, Hàn Quốc, Đài Loan và Georgia.
 
Dựa trên bảng xếp hạng không chính thức, Việt Nam đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nga. Năm 2017, Việt Nam chỉ giành 5 huy chương bạc và một huy chương đồng, xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp.
 
Theo VnExpress