11:05, 03/05/2018

Phong trào khuyến học ngày càng lan tỏa

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã có những bước phát triển sâu rộng, góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng có nhiều khởi sắc.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã có những bước phát triển sâu rộng, góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng có nhiều khởi sắc.


Từ chỗ chỉ có 15 cán bộ trong ban vận động thành lập hội, đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển tổ chức hội rộng khắp ở cơ sở, với 9 hội cấp huyện, 140 hội cấp xã, 997 chi hội cấp thôn, 497 hội khuyến học trong trường học, 130 ban khuyến học dòng họ, 235 tổ chức hội ở cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, với tổng cộng gần 200.000 hội viên. Theo ông Nguyễn Việt Dân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đây là nền tảng vững chắc để hội ngày càng phát triển. Từ nhiệm vụ ban đầu là chăm lo, khuyến khích, tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi, những năm gần đây, hội có thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, thực hiện xã hội học tập ở mọi độ tuổi, mọi tầng lớp…

 

Phong trào xây dựng các mô hình học tập cũng được các cấp hội chú trọng. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 170.957 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 119 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 806 thôn, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, 681 cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp được công nhận “Đơn vị học tập”. 137 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiêu biểu có Trung tâm học tập cộng đồng xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh. Qua 16 năm hoạt động, trung tâm đã mở hàng trăm lớp cho hàng ngàn học viên là nông dân, người lao động, hội viên các đoàn thể… tham gia học các lớp dạy nghề, trồng trọt, chăn nuôi, các chuyên đề về pháp luật, kỹ năng sống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… Với các hoạt động được đánh giá là hiệu quả, thiết thực, trung tâm đã đón nhiều đoàn ở trong và ngoài tỉnh về tham quan, học tập.

 

Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hình thức học tập đa dạng cho các đối tượng.

Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hình thức học tập đa dạng cho các đối tượng.

 

Hội Khuyến học tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016 và bằng khen năm 2017. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, hội khuyến học các cấp còn tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học. Từ những năm 1998 - 2010, mỗi năm các cấp hội vận động được 3,5 tỷ đồng, qua đó cấp hàng ngàn suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên. Từ năm 2010, số tiền vận động ngày càng tăng, đến năm 2017 đã vận động được gần 20 tỷ đồng, từ đó cấp hơn 48.800 suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi. Riêng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh từ khi thành lập (tháng 4-2012) đến tháng 3-2018 đã được 182 doanh  nghiệp, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Từ đó, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao 5.732 suất học bổng, phần thưởng cho các học sinh, sinh viên, mỗi suất từ 1 đến 7 triệu đồng. Bằng nguồn hỗ trợ đó, nhiều em đã vượt qua khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong học tập.


Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Bà Trần Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ để làm nòng cốt đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển hơn. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh tổ chức hội, đặc biệt là ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Đồng thời, tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng các mô hình học tập cho cán bộ, hội viên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Quỹ Khuyến học từ cấp tỉnh đến huyện phấn đấu hàng năm vận động được hơn 20 tỷ đồng để khen thưởng, động viên các học sinh, sinh viên. Hội cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; khuyến khích các hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là với những người yếu thế trong xã hội như: phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật…


H.NGÂN