02:05, 18/05/2013

Phải đánh giá đúng thực chất học sinh

Đó là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị triển khai phương án tổ chức các kỳ thi năm 2013 lần 2 và phổ biến những nội dung công việc trong thời gian tới, diễn ra vào ngày 17-5.

Đó là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tại hội nghị triển khai phương án tổ chức các kỳ thi năm 2013 lần 2 và phổ biến những nội dung công việc trong thời gian tới, diễn ra vào ngày 17-5.


Tại hội nghị, Sở yêu cầu các Phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đúng thời gian quy định, thực hiện xét duyệt kết quả thi nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) thi tuyển sinh 10 và đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, động viên HS chăm chỉ học tập; đảm bảo đúng quy chế và đánh giá đúng thực chất HS; thực hiện tốt chủ trương “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD” của Bộ GD-ĐT; liên hệ với chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ cần thiết trong khâu bảo vệ an ninh, trật tự trường thi…


Đến nay, Sở GD-ĐT đã hoàn chỉnh văn bản hướng dẫn tổ chức các kỳ thi năm 2013; làm việc với các đơn vị: Công an, Y tế, Điện lực, Viễn thông để hỗ trợ cho ngành; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các kỳ thi năm 2013 nghiêm túc, an toàn, chu đáo… Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 sắp tới, toàn tỉnh có 13.210 thí sinh đăng ký dự thi.


L.N