Nhằm góp phần bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu trước thiên tai, tỉnh đang khẩn trương triển khai dự án kè chống sạt lở bờ Sông Cái qua các thôn: Phú Thuận, Phú Thạnh, Phú Thủy (xã Mỹ Sơn). Sự đồng thuận của người dân với cam kết hiến đất làm công trình đang tạo động lực để dự án sớm triển khai.
Sạt lở áp sát khu dân cư
Sông Cái những ngày giữa tháng 7 hiền hòa chảy. Thế nhưng, dọc bờ sông qua thôn Phú Thuận, những vách đất bị khoét sâu, những gốc cây trơ rễ và những vết nứt còn hằn trên nền nhà vẫn nhắc người dân về trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là tuyến kè chống sạt lở sớm được triển khai.
![]() |
| Khu vực sạt lở phía sau nhà bà Chế Thị Lưu được gia đình gia cố tạm bằng mùn cưa và xà bần để hạn chế đất tiếp tục bị cuốn trôi. |
Ông Phạm Tấn Dũng - Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn cho biết: “Đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây sạt lở khoảng 5km dọc bờ sông qua các thôn: Phú Thuận, Phú Thủy và Phú Thạnh. Khoảng 25ha đất ven sông bị cuốn trôi; nhiều vị trí bị xói sâu từ 2 đến 5m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 180 - 200 hộ dân sinh sống và sản xuất. Trong đó, thôn Phú Thuận chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều đoạn bờ sông chỉ còn cách Quốc lộ 27 khoảng 35 - 40m, một số căn nhà xuất hiện tình trạng nứt, lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục xảy ra mưa lũ lớn”.
Tại buổi kiểm tra thực địa khu vực sạt lở vào cuối tháng 6, đồng chí TRỊNH MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc 100% hộ dân trong khu vực thống nhất chủ trương đầu tư, nhiều hộ tự nguyện hiến đất và không yêu cầu bồi thường tạo điều kiện thuận lợi để địa phương rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Đây cũng là điểm nhấn trong công tác dân vận, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2026.
Gần 30 năm sinh sống bên dòng Sông Cái, bà Chế Thị Lưu chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội như cuối năm 2025. Ngôi nhà gần 300m² của gia đình bị nước lũ đánh sập toàn bộ phần bếp phía sau. “Gia đình tôi chỉ mong Nhà nước sớm xây dựng tuyến kè trước mùa mưa bão năm nay. Nếu công trình cần đất thì chúng tôi sẵn sàng giao để thực hiện”, bà Lưu chia sẻ. Cùng chung suy nghĩ, bà Huỳnh Thị Chỉnh cho biết, gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư của tỉnh và sẵn sàng hiến phần đất bị ảnh hưởng để công trình sớm triển khai.
![]() |
| Khu vực sạt lở được xã Mỹ Sơn huy động nguồn lực xã hội hóa gia cố tạm bằng đá, sỏi để giảm nguy cơ bờ sông tiếp tục bị xói lở. |
Trong khi chờ dự án, nhiều hộ dân phải tự gia cố bờ sông. Bà Lê Thị Liên đã đầu tư khoảng 60 triệu đồng để chống sạt lở khu vực sát nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì mỗi mùa mưa dòng nước vẫn tiếp tục khoét sâu, đe dọa cả nhà ở lẫn đất sản xuất.
Đồng thuận để công trình sớm khởi công
Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án kè chống sạt lở bờ Sông Cái khu dân cư Phú Thuận (xã Mỹ Sơn) có tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Công trình dự kiến xây dựng 700 - 800m kè chống sạt lở, kết hợp đường quản lý và đường dân sinh rộng 5m trên đỉnh kè; mái kè lát bê tông, chân kè gia cố bằng ống bi bê tông, đá hộc và rọ đá. Đây là một trong nhiều công trình phòng, chống thiên tai đang được tỉnh ưu tiên triển khai trong năm 2026 nhằm bảo vệ khu dân cư và Quốc lộ 27; giảm nguy cơ sạt lở, ổn định đất sản xuất; phục vụ cứu hộ, cứu nạn, chỉnh trang cảnh quan và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông.
![]() |
| Dù đã đầu tư gia cố bờ đất, bà Lê Thị Liên vẫn mong tuyến kè sớm được xây dựng để bảo vệ lâu dài khu dân cư ven sông. |
Ông Mai Xuân Duy - Trưởng thôn Phú Thuận cho biết: “Toàn thôn hiện có gần 80 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng sạt lở. Qua nhiều đợt tiếp xúc cử tri, kiến nghị lớn nhất của người dân đều là sớm đầu tư tuyến kè bảo vệ khu dân cư. Khi biết tỉnh khảo sát và bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, thôn đã tổ chức họp dân lấy ý kiến. 100% hộ dân thống nhất chủ trương đầu tư, đồng thời cam kết không yêu cầu bồi thường nếu công trình ảnh hưởng đến đất hoặc cây trồng để dự án sớm triển khai trước mùa mưa bão”.
Theo ông Huỳnh Phương Nam - Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, sau khi lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa và thống nhất chủ trương đầu tư, địa phương đã khẩn trương tổ chức họp dân, công khai quy mô dự án và vận động người dân phối hợp thực hiện. Đa số hộ dân đều đồng thuận, nhiều hộ chủ động đăng ký hiến đất. Đây là điều kiện rất thuận lợi để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và sớm triển khai công trình.
![]() |
| Khu vực sạt lở bờ sông Cái tại thôn Phú Thuận đã ăn sâu, chỉ còn cách Quốc lộ 27 khoảng 35 - 40m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tuyến giao thông huyết mạch. |
Từ Phú Thuận có thể thấy, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân đang trở thành yếu tố quan trọng để tỉnh đẩy nhanh các công trình phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026. Mỗi mét đất người dân tự nguyện hiến không chỉ góp phần xây dựng một tuyến kè chống sạt lở, mà còn tạo nền tảng để những công trình vì cộng đồng sớm phát huy hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tạo động lực phát triển bền vững.
THANH XUÂN









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin