05:01, 29/05/2026

Xã Hòa Trí: Khơi sức bật từ nguồn vốn ưu đãi

KHÁNH HÀ

Những năm qua, thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều hộ dân ở xã Hòa Trí đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Cán bộ Hội Nông dân xã (bên trái) nắm tình hình sử dụng nguồn vốn tại các hộ vay.
Cán bộ Hội Nông dân xã (bên trái) nắm tình hình sử dụng nguồn vốn tại các hộ vay.

Những ngày cuối tháng 5, tại khu vườn xanh mát rộng gần 2ha, bà Nguyễn Thị Kim Tho (thôn Tân Ninh) tất bật thu hoạch xoài Úc, xoài tứ quý. Gần đó, hơn 200 gốc bưởi da xanh cùng hàng chục cây mít đang vào kỳ thu hoạch. Nhìn khu vườn, ít ai nghĩ rằng trước đây gia đình bà từng nhiều năm loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Năm 2022, từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm 50 triệu đồng, gia đình bà chuyển đổi sản xuất theo hướng đa dạng cây trồng và vật nuôi. Có vốn, bà đầu tư hệ thống tưới nước tự động nhằm tiết kiệm công lao động; mở rộng chăn nuôi bò, dê, gà thả vườn... Ngoài ra, bà còn trồng xen canh 300 gốc dừa cùng nhiều loại rau màu như: mồng tơi, rau muống, dưa gang… để lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, khu vườn mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng. “Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư bài bản hơn cho sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”, bà Tho chia sẻ. 

Tháng 8-2025, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình ông Nguyễn Văn Phi (thôn Mông Phú) được vay 50 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Có vốn, ông mua 10 con heo giống, hơn 120 con gà và đầu tư sản xuất lúa. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn heo phát triển tốt. Đến tháng 3-2026, mỗi con đạt trọng lượng hơn 1 tạ. Sau khi xuất bán, gia đình ông thu về khoảng 75 triệu đồng. “Nguồn vốn vay thực sự là động lực để người dân mạnh dạn đầu tư. Chúng tôi mong thời gian tới mức vay được nâng lên để có thêm điều kiện mở rộng sản xuất”, ông Phi nói.

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân cho 11 dự án trên địa bàn xã với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, hỗ trợ 102 hộ vay. Các dự án chủ yếu gồm: Trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà thương phẩm, nuôi heo thịt và sản xuất lúa giống. Ngoài ra, Hội Nông dân xã cũng tích cực phối hợp nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Trong đó, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác hơn 24,4 tỷ đồng, hỗ trợ 649 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 22,4 tỷ đồng, hỗ trợ 164 hộ vay. Hội Phụ nữ xã nhận ủy thác và hỗ trợ 1.245 hộ vay với tổng dư nợ hơn 50 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh xã quản lý khoảng 23 tỷ đồng, hỗ trợ cho 564 hộ vay. Đoàn Thanh niên xã nhận ủy thác gần 14 tỷ đồng, hỗ trợ 373 hộ vay.

Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững

Vườn dừa trĩu quả của gia đình ông Phạm Minh Chính.
Vườn dừa trĩu quả của gia đình ông Trần Nguyên Văn.

Bên cạnh nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Hòa Trí đã thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng bền vững. Đến nay, toàn xã đã hình thành khoảng 20 mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu là mô hình vườn - ao - chuồng của ông Phạm Minh Chính (thôn Tân Ninh). Trên diện tích khoảng 24ha, ông đầu tư phát triển trang trại tổng hợp kết hợp trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản và chăn nuôi. Khu trang trại được quy hoạch khá bài bản với hệ thống chuồng trại, ao cá cùng nhiều loại cây ăn quả, từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín theo hướng bền vững. Ông Chính cho biết: “Gia đình tôi hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư đồng bộ từ hệ thống tưới nước, chăm sóc cây trồng đến xử lý chất thải chăn nuôi”.

Cách đó không xa, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Trần Nguyên Văn cũng cho thấy hiệu quả rõ nét. Trên diện tích khoảng 10ha, gia đình ông trồng 1.000 cây dừa, 200 cây sầu riêng, mít kết hợp nuôi cá... Từ hiệu quả bước đầu, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích, đa dạng cây trồng nhằm nâng cao giá trị kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

Xã Hòa Trí đang từng bước định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, địa phương tập trung hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao; khuyến khích xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển thêm các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. "Thời gian tới, hội tiếp tục làm cầu nối giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… để đầu tư mở rộng sản xuất. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất", bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.

Ông NGUYỄN HỮU NAM - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Trí: Địa phương xác định phát triển nông nghiệp bền vững là hướng đi lâu dài, trong đó chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, xã tiếp tục đồng hành với người dân trong tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2026, xã phấn đấu có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

 

KHÁNH HÀ