Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động, triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, giúp người nhận trợ cấp được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, giảm thời gian đi lại, hạn chế sai sót trong quá trình chi trả.
Nhanh chóng, thuận tiện
Từ ngày chuyển đổi sang hình thức nhận tiền trợ cấp hằng tháng qua tài khoản, ông Nguyễn Văn Dũng (thương binh 3/4, phường Nam Nha Trang) không còn phải đến điểm chi trả, mang theo giấy tờ và chờ đợi nhiều giờ như trước. Đến kỳ nhận trợ cấp, chỉ cần nghe điện thoại báo tin nhắn, ông biết khoản tiền hơn 5 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản đầy đủ và đúng thời gian quy định. Ông Dũng chia sẻ: “Trước đây, cứ đến ngày nhận trợ cấp là tôi phải sắp xếp thời gian, đi lại khá vất vả; những hôm đông người phải chờ lâu mới đến lượt. Bây giờ nhận qua tài khoản rất thuận tiện, tiền vào đúng ngày, tôi có thể chủ động ra ngân hàng hoặc dùng thẻ để thanh toán khi cần. Cách làm này vừa nhanh chóng, minh bạch, vừa giảm công sức đi lại cho những người lớn tuổi như chúng tôi. Mọi giao dịch đều rõ ràng, có thông báo cụ thể, hạn chế sai sót".
![]() |
| Cán bộ ngân hàng tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để chuyển đổi chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng phường Nam Nha Trang |
Từ ngày nhận trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng qua tài khoản ngân hàng, ông Trần Lân (78 tuổi, xã Suối Hiệp) cảm nhận rõ sự thuận tiện. Ông Lân cho biết: "Lúc đầu tôi cũng băn khoăn vì chưa quen dùng tài khoản ngân hàng, nhưng được cán bộ địa phương và nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình nên giờ thấy rất thuận tiện”. Đến ngày nhận trợ cấp, ông Lân chỉ cần xem tin nhắn hoặc nhờ người thân kiểm tra là biết tiền đã vào tài khoản, không phải đi nhiều lần hay chờ đợi lâu như trước. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản không chỉ giúp người hưởng chủ động trong việc sử dụng tiền mà còn tạo cảm giác yên tâm bởi khoản hỗ trợ của Nhà nước được chuyển đầy đủ, đúng đối tượng và đúng thời gian...
Hiện nay, toàn tỉnh có 8.035 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, trong đó 78,5% người có công nhận trợ cấp không dùng tiền mặt. Với 100.316 đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng hưu trí xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội, đến nay, đã có 82.870 đối tượng được chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, đạt 83%.
Quyết tâm phủ kín đối tượng thụ hưởng
Với nhiều tiện ích thiết thực, việc nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Không còn cảnh phải chờ đợi nhiều giờ để nhận tiền, giảm chi phí và công sức đi lại; người dân chủ động hơn trong việc sử dụng khoản trợ cấp, có thể rút một lần hoặc nhiều lần tùy nhu cầu sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chi trả tại cơ sở cũng giảm áp lực đáng kể. Trước đây, vào mỗi kỳ chi trả, cán bộ địa phương phải chuẩn bị danh sách, thông báo nhiều lần, trực tiếp mời người dân đến nhận tiền, xử lý các trường hợp vắng mặt hoặc nhận chậm. Những ngày cao điểm, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cán bộ chi trả phải tập trung cao độ để tránh nhầm lẫn. Khi thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, quy trình được số hóa và tự động hóa ở nhiều khâu, giúp cán bộ không còn phải căng mình tổ chức phát tiền mặt hằng tháng, dành thời gian cho việc rà soát chính sách, hỗ trợ các trường hợp cần trợ giúp hoặc nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
![]() |
| Chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng tại phường Nam Nha Trang. |
Theo ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế, để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số liệu, hướng dẫn, lập hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí thường xuyên và đột xuất; bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu được hưởng chính sách kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, chủ động cập nhật dữ liệu đối tượng lên phần mềm bảo đảm “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, quyết tâm thực hiện chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho 100% đối tượng thụ hưởng. Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt; chủ động làm việc với đơn vị dịch vụ chi trả tăng cường liên kết với các ngân hàng mở rộng chi trả qua tài khoản, nhất là ở vùng sâu, miền núi và có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trong việc miễn phí phát hành thẻ, phí rút tiền mặt, không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản...
VĂN GIANG


![[Video] Lễ khai mạc Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026)](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/052026/anh_chup_man_hinh_2026-05-29_luc_11.20.17_ch_20260529232304.jpeg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin