Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đại Lãnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức của hội viên, người dân trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Những mô hình thiết thực
Khu vực dọc bờ kè bãi biển thuộc 2 thôn Đông Nam và Đông Bắc (xã Đại Lãnh) là nơi tập trung đông dân cư sinh sống. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá phổ biến do người dân thường xuyên vứt rác xuống biển. Để giải quyết tình trạng này, cuối tháng 4 vừa qua, Hội LHPN xã đã triển khai mô hình “Thùng rác phân loại”, lắp đặt 20 thùng rác tại đây. Qua gần một tháng đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả bước đầu. Ông Võ Công Oanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Nam cho biết: “Những thùng rác đã góp phần giúp người dân hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi xuống biển, góp phần giữ gìn cảnh quan bãi biển sạch đẹp hơn”.
![]() |
| Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Lãnh ra mắt mô hình “Thùng rác phân loại”. |
Không chỉ lắp đặt thùng rác, các thành viên của mô hình còn duy trì, nhân rộng những hoạt động bảo vệ môi trường gắn với công tác hội tại địa phương. Theo bà Phi Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Chủ nhiệm mô hình, hằng tháng và vào các dịp lễ, Tết, các thành viên thường xuyên vận động hội viên, người dân tham gia dọn vệ sinh khu vực bờ biển; hướng dẫn mọi người phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và thu gom rác thải nhựa để bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Thùng rác được đặt tại khu vực dọc bờ kè bãi biển để người dân bỏ rác đúng nơi quy định. |
Từ năm 2024, hội đã triển khai công trình “Ngôi nhà tái chế” tại trụ sở thôn Đông Nam, mỗi năm thu về khoảng 3 triệu đồng từ việc thu gom, bán các loại rác thải nhựa, phế liệu tái chế. Số tiền này được hội dùng để mua quà tặng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, bằng nguồn xã hội hóa, hội đã thực hiện công trình “Ghế đá công viên” tại Khu tái định cư thôn Ninh Mã. Công trình không chỉ tạo không gian để người dân có chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt, giao lưu sau những giờ lao động, mà còn cải thiện diện mạo khu dân cư, góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Nâng cao nhận thức của người dân
Bên cạnh triển khai các mô hình, Hội LHPN xã đã tích cực tổ chức ra quân tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Vận động người dân không vứt rác bừa bãi, dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình; tận dụng rác thải hữu cơ để làm phân bón; ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng túi ni-lông... Qua những hoạt động này, ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng lên, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung và cùng nhau xây dựng môi trường sống trong lành, cảnh quan sạch, đẹp.
![]() |
| Các chị em chung tay dọn vệ sinh môi trường. |
Bà Đoàn Thị Kim Săn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Lãnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực xã hội hóa để nhân rộng các mô hình hiệu quả. Qua đó, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng địa phương trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại theo mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.
CHÂU TƯỜNG








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin