Sau gần 1 năm rời nơi ở cũ, nhường đất để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, gần 100 hộ dân chuyển về nơi ở mới tại Khu tái định cư Hà Thanh (phường Ninh Hòa) đã dần ổn định cuộc sống. Trên vùng đất mới, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên, những con đường thẳng tắp tựa mạch sống nối dài. Không chỉ là sự đổi thay về không gian sống, nơi đây còn ghi dấu sự đồng thuận của người dân và niềm tin vững bền vào tương lai.
Vì lợi ích chung
Nhịp sống ở Khu tái định cư Hà Thanh rất thanh bình. Để có khung cảnh ấy, ít ai biết rằng, những người dân đang sinh sống nơi đây từng phải đứng trước quyết định không dễ dàng: Rời nơi "chôn nhau cắt rốn" để nhường đất cho Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Gần 100 hộ dân - đó không chỉ là câu chuyện di dời, mà còn là hành trình của sự hy sinh vì lợi ích chung.
![]() |
| Một góc Khu tái định cư Hà Thanh. |
Người dân Hà Thanh vẫn nhớ như in những ngày đầu nghe tin triển khai dự án đường bộ cao tốc, không ít người băn khoăn, trăn trở khi phải rời bỏ mảnh đất đã gắn bó bao đời. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa lớn của tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách vùng miền, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, người dân đã đồng hành. Bà Lê Thị Lành, một trong những hộ dân bàn giao sớm mặt bằng chia sẻ: “Khi dự án triển khai, gia đình tôi đã nhường lại hơn 800m2 đất ở, đất vườn. Ban đầu cũng tiếc lắm, nhưng nghĩ đến con cháu sau này được hưởng lợi từ con đường lớn, chúng tôi đồng thuận di dời”.
Gắn bó nhiều năm với mảnh đất 740m², nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của cả gia đình, vì thế, việc quyết định bàn giao đất cho dự án không phải là điều dễ dàng đối với gia đình ông Huỳnh Văn Thanh (phường Ninh Hòa). Qua những lần tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Thanh dần nhận ra sự đổi thay hôm nay sẽ mở ra những cơ hội mới cho mai sau. Rời mảnh đất cũ, gia đình ông chuyển về Khu tái định cư Hà Thanh. Trên nền đất tái định cư 150m2, căn nhà mới của gia đình ông đang dần hình thành. Theo tiến độ, khoảng vài tháng nữa công trình hoàn thành và cả gia đình sẽ chính thức chuyển về sinh sống.
Với những hộ dân về ở tại Khu tái định cư Hà Thanh không chỉ là sự dịch chuyển về nơi ở, mà còn là hành trình chuyển đổi trong nhận thức và niềm tin. Từ những băn khoăn ban đầu đến sự đồng thuận, từ những mất mát riêng tư đến niềm vui chung, tất cả đã tạo nên một hình ảnh đẹp về người dân sẵn sàng chung tay vì sự phát triển của quê hương.
Niềm vui an cư
Ngày chuyển về Khu tái định cư Hà Thanh, nhiều hộ không giấu được sự bỡ ngỡ. Những căn nhà mới khang trang, nền cao ráo, tường kiên cố, mái ngói đỏ tươi khác hẳn với những căn nhà cũ vốn đã xuống cấp theo thời gian. Bà Trần Thị Lan, người dân ở đây đưa chúng tôi tham quan ngôi nhà mới. Bà Lan khoe: “Ở đây sạch sẽ, thoáng đãng, không còn cảnh ngập nước như trước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, điện lưới quốc gia ổn định, nước sạch được cung cấp đầy đủ, đường nội bộ rộng rãi, dễ dàng kết nối với các trục giao thông chính. An ninh trật tự đảm bảo. Không gian sống vì thế trở nên tiện nghi, hiện đại hơn”.
![]() |
| Những căn nhà mới đang tiếp tục được xây dựng trong Khu tái định cư Hà Thanh. |
![]() |
| Căn nhà mới của gia đình ông Huỳnh Văn Thanh đang được xây dựng. |
Hơn 6 tháng chuyển về Khu tái định cư Hà Thanh, nỗi lo về cuộc sống khó khăn của gia đình bà Lê Thị Lành dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui và sự yên tâm trong mái ấm mới. Không chỉ thay đổi về nơi ở, gia đình bà còn có thêm cơ hội ổn định sinh kế, từng bước vươn lên. Nhờ sự quan tâm, giới thiệu của địa phương, bà Lành nhận gia công hàng mây tre lá tại nhà. Công việc tuy giản dị nhưng đều đặn, mỗi ngày mang lại nguồn thu gần 200.000 đồng, giúp bà trang trải sinh hoạt và góp phần cải thiện kinh tế gia đình. “Công việc làm tại nhà, thu nhập ổn định lại có thời gian chăm lo cho gia đình, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều”, bà Lành chia sẻ.
Không chỉ bà Lành có việc làm, chồng và con của bà cũng được kết nối làm việc tại Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, tạo thêm nguồn thu nhập vững vàng cho gia đình. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến nay, gia đình bà Lành đã thực sự an cư. Dẫu còn khó khăn, nhưng với nền tảng chỗ ở, việc làm ổn định và thu nhập tốt, gia đình bà đang từng bước xây dựng cuộc sống mới.
![]() |
| Người thợ cần mẫn xây ngôi nhà mới ở Khu tái định cư Hà Thanh. |
Điều đáng quý ở Khu tái định cư Hà Thanh không chỉ là những ngôi nhà mới, con đường mới, mà còn là sự gắn kết cộng đồng được gìn giữ và phát huy. Có những gia đình từng là hàng xóm cũ, có những gia đình từ nơi khác chuyển về, nay được sống cạnh nhau, cùng nhau xây dựng nếp sống mới. Các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng dịu dần, từng tốp trẻ nhỏ đạp xe, chơi đùa trên con đường trước nhà. Người lớn quây quần, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Không khí làng quê quen thuộc vẫn còn đó trong một không gian mang diện mạo mới, văn minh và khởi sắc hơn. Bà Nguyễn Thị Thu, người dân ở đây cho biết: “Tuy mới về khu tái định cư chưa lâu, nhưng mọi người rất quý nhau, có gì khó khăn đều cùng nhau bàn bạc, giúp đỡ. Đó mới là điều quý nhất”.
Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang dần hình thành. Để có đại công trường đang ngày đêm thi công ấy, có sự đóng góp thầm lặng của người dân, đây là nền tảng quan trọng để công trình sớm hoàn thành. Tuyến đường rồi sẽ nối dài qua những cánh đồng, đồi núi. Con đường ấy không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự phát triển, của khát vọng vươn lên. “Mai này đường xong, đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông, chắc chắn cuộc sống sẽ còn tốt hơn nữa”, ông Huỳnh Văn Thanh kỳ vọng.
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI - Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa: Khu tái định cư Hà Thanh có tổng diện tích hơn 7,1ha, bố trí hơn 200 lô đất dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động; đồng thời triển khai các phương án bồi thường, giải tỏa, di dời và tái định cư đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích cho người dân. Nhờ sự đồng thuận, sẻ chia vì lợi ích chung, người dân đã chủ động bàn giao mặt bằng, góp phần giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, các hộ dân đã nhận đất, xây dựng nhà ở khang trang, từng bước an cư lạc nghiệp. Các thủ tục liên quan như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai kịp thời; hệ thống điện, đường, nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ; an ninh trật tự được đảm bảo. Trong không gian sống mới, phần lớn người dân bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự ổn định lâu dài
VĂN GIANG









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin