20:04, 11/03/2026

Những "cây cao bóng cả" giữa đại ngàn

THÁI THỊNH

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được ví như “cây cao bóng cả”, có vai trò to lớn trong công tác dân tộc, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn các xã khu vực Khánh Vĩnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín và tâm huyết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Tiên phong trên mọi lĩnh vực 

Những năm qua, ông Pi Năng Liễng (thôn Suối Cát, xã Tây Khánh Vĩnh) luôn được người dân trong thôn tin yêu bởi sự mẫu mực, chăm chỉ, hăng say lao động. Đặc biệt, ông đã nuôi dạy 5 người con trưởng thành, có công việc ổn định tại các cơ quan nhà nước và trường học. Từng nhiều năm làm Trưởng thôn Suối Cát, ông hiểu rõ đời sống, phong tục tập quán của người dân nơi đây. Để tạo niềm tin trong cộng đồng, ông và gia đình luôn phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trên mọi lĩnh vực. Ông đã cùng các già làng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận. Từ đó, nâng cao nhận thức cho người dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho người có uy tín các xã khu vực Khánh Vĩnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho người có uy tín các xã khu vực Khánh Vĩnh.

Ông Cao Dáng (thôn A Xây, xã Tây Khánh Vĩnh) cũng là người có uy tín được người dân trong thôn quý mến. Từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nam (cũ), ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, vận động quần chúng và phát triển kinh tế địa phương. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác. Nhận thấy việc trồng lúa rẫy trên nương cho năng suất thấp, ông mạnh dạn chuyển sang làm lúa nước; đồng thời đào ao thả cá, trồng mía, bưởi da xanh... Ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân trong thôn cách trồng trọt, chăn nuôi, vận động người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. 

Ông Cao Dáng bên vườn bưởi da xanh.
Ông Cao Dáng bên vườn bưởi da xanh.

Tại thôn Bến Khế (xã Bắc Khánh Vĩnh), ông Cao Văn Nghiệp không chỉ thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân, mà còn quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Năm 2010, ông thành lập đội mã la với 10 thành viên, bao gồm người lớn tuổi và thế hệ trẻ. Nhiều năm qua, những tiếng mã la vang vọng núi rừng không chỉ mang lại niềm vui trong các dịp lễ hội, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và gắn kết trong cộng đồng người Raglai.

Bà Cao Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh đánh giá: “Bằng sự gương mẫu, tận tâm, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở địa phương đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

Tấm gương sáng, hạt nhân đoàn kết

Hiện nay, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn các xã: Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh có 35 người, với thành phần dân tộc chủ yếu là Raglai, bên cạnh đó còn có người T'rin, Ê đê và Kinh. Đây là những nông dân sản xuất giỏi, già làng, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, cán bộ mặt trận thôn, cán bộ hưu trí tiêu biểu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu phong tục, tập quán và có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng dân cư.

Ông Cao Văn Nghiệp biểu diễn nhạc cụ mã la.

Tại buổi gặp mặt những người có uy tín các xã khu vực Khánh Vĩnh vào tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian qua, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS có dấu ấn rõ nét và sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ người có uy tín. Đây chính là những tấm gương sáng, hạt nhân đoàn kết, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, vai trò của người có uy tín càng trở nên quan trọng. UBND tỉnh luôn xác định công tác chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có uy tín là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; đồng thời mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục đồng hành với các cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

THÁI THỊNH