Gia đình hạnh phúc là nền tảng giúp xã hội phát triển bền vững. Không chỉ được vun đắp từ yêu thương, sự sẻ chia giữa các thành viên, hạnh phúc ấy còn được củng cố qua các hoạt động và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống.
Vun đắp những tổ ấm
Qua 35 năm chung sống, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đạt và bà Tô Thị Hồng Nga (xã Diên Khánh), luôn gìn giữ mái ấm bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Nên duyên khi cùng công tác trong ngành giáo dục, ông bà đã đồng hành vượt qua những năm tháng khó khăn, gắn bó với sự nghiệp trồng người. Dù công việc bận rộn, họ vẫn cùng san sẻ việc nhà, hiếu kính với cha mẹ, quan tâm dạy dỗ và rèn cho các con tính tự lập. Nhờ sự đồng lòng và trách nhiệm, ông bà đã xây dựng một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành. Gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bà Nga chia sẻ: “Để gia đình hòa thuận, hạnh phúc, điều quan trọng là sự thấu hiểu và thông cảm cho tính cách, công việc của nhau. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những va chạm, nhưng mỗi người cần biết “cơm sôi, nhỏ lửa”, giữ gìn sự chừng mực và tránh những lời nói làm tổn thương nhau”. Giờ đây, khi cả hai đã nghỉ hưu, ông bà vẫn cùng chăm lo cho gia đình, chăm sóc cha mẹ và đỡ đần con cháu. Bên cạnh vun vén cho tổ ấm, ông còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng từ bà.
![]() |
| Gia đình ông Nguyễn Tấn Đạt (bìa phải) quây quần bên mâm cơm ấm áp. |
Kết hôn từ năm 2005, vợ chồng ông Lê Tiến Sỹ và bà Trần Thị Hoàng Yến (phường Nha Trang) đã xây dựng gia đình nhỏ ấm êm với hai con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Ông Sỹ công tác trong ngành du lịch, bà Yến là giáo viên. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm lo gia đình. Ông bà chú trọng rèn luyện cho các con tính tự lập từ sớm; dạy con biết tự phục vụ bản thân, làm việc nhà và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Bên cạnh đó, luôn đồng hành, lắng nghe, trò chuyện và định hướng cho các con trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ông Sỹ chia sẻ: “Mỗi thành viên trong gia đình đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu rõ ràng trong học tập và công việc. Khi đạt thành tích, cả nhà cùng chia sẻ niềm vui; còn nếu kết quả chưa như mong muốn thì động viên, góp ý để cùng tiến bộ. Cả nhà còn tham gia các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực. Chính sự gắn kết ấy đã trở thành sợi dây bền chặt kết nối các thành viên trong gia đình".
Để vun đắp tình cảm cho tổ ấm, các gia đình còn dành thời gian để đi chơi cùng nhau, quây quần bên những bữa cơm ấm áp... Những điều bình dị ấy đã giúp các thành viên thêm gắn kết, bồi đắp yêu thương và gìn giữ hạnh phúc bền lâu.
![]() |
| Gia đình ông Lê Tiến Sỹ chia sẻ niềm vui khi các thành viên đạt thành tích cao. |
Nâng cao hiệu quả công tác gia đình
Thời gian qua, công tác gia đình luôn được các cấp, ngành chức năng quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Tiêu biểu như tại phường Nha Trang, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn phường hiện có 21.406 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,06%; 100% tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa. Còn tại xã Diên Khánh, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt hơn 96%. Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã khen thưởng hơn 500 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình...
Bên cạnh đó, các địa phương trong toàn tỉnh duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Việc nắm bắt, phát hiện và xử lý các vụ bạo lực gia đình được thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh... Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi gia đình và cộng đồng ngày càng được nâng cao.
Ông Phạm Văn Thành - Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, toàn tỉnh hiện có 527.380 hộ gia đình; 160 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 897 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 922 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.884 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 551 đường dây nóng. Đến nay, hơn 80% xã, phường đã kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình và ban hành quy chế hoạt động. Những kết quả trên cho thấy nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò của gia đình ngày càng được nâng cao; các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
HÒA TRANG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin