Ngày 6-3, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế về “Ngăn ngừa rác thải biển và thực hành bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn” (MARLISPACE 2026).
![]() |
| Tiến sĩ Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang phát biểu khai mạc hội thảo. |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo. |
Hội thảo diễn ra đến ngày 8-3, với sự tham gia của 150 đại biểu, trong đó 40 đại biểu quốc tế. Ban tổ chức đã nhận được 60 bài báo từ các chuyên gia, nhà khoa học ở các lĩnh vực liên quan, trong đó có 50 bài trình bày trực tiếp tại hội thảo. Diễn giả chính là các nhà khoa học uy tín đến từ Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia trình bày các nội dung như: Truyền thông xã hội hiệu quả; thách thức đối với nền kinh tế tuần hoàn; cơ hội và thách thức của việc tái chế nhựa; sự đa dạng và trách nhiệm của từng nhà sản xuất. Các nhà khoa học cũng chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất trên 4 nhóm lĩnh vực chính gồm: Ô nhiễm nhựa trên biển; ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tiếp cận tái chế và kinh tế tuần hoàn; nhựa, môi trường và xã hội.
![]() |
| Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang tặng hoa cho các diễn giả chính của hội thảo. |
Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” (REVFIN), một trong các dự án quốc tế lớn do Trường Đại học Nha Trang phối hợp với các đơn vị thực hiện. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng xuyên biên giới trao đổi kiến thức, các ý tưởng, giải pháp, hành động để cùng giải quyết vấn đề rác thải biển, một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.
K.D








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin