Mùa khô năm nay, có gần 110.000ha rừng tự nhiên, rừng trồng ở địa bàn 45 xã, phường trong tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra cháy. Hiện nay, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được các cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai từ sớm, từ xa theo phương châm "4 tại chỗ".
Nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy
Ngay từ đầu năm, xã Tây Khánh Sơn đã tiến hành rà soát, xác định trên địa bàn có gần 6.573ha rừng tự nhiên và hơn 3.521ha rừng trồng có nguy cơ cháy cao, thuộc 17 tiểu khu rừng, chủ yếu thuộc lâm phận của các đơn vị chủ rừng Nhà nước quản lý. Địa phương đã quán triệt các thôn trên địa bàn thực hiện nghiêm phương châm "phòng ngừa là chính, chữa cháy phải thực hiện sớm, từ cơ sở". Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong PCCCR; kiểm soát chặt chẽ việc người dân sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là vào mùa đốt dọn nương rẫy...
![]() |
| Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh kiểm tra, xác định khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy. |
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh được giao quản lý hơn 53.000ha rừng và đất rừng trải dài trên địa bàn 9 xã phía bắc của tỉnh. Trong cao điểm mùa khô năm nay, khoảng 5.000ha rừng trồng và rừng căm xe tự nhiên trong lâm phận của đơn vị có nguy cơ cháy cao. Ông Đặng Quang Thành - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh cho biết: “Qua thực hiện công tác PCCCR hằng năm, đơn vị xác định những diện tích rừng trồng tiếp giáp với nương rẫy, nhất là các rẫy mía của người dân, đây là khu vực có nguy cơ cháy cao nhất. Các hộ khi đốt dọn nương rẫy nếu không tuân thủ quy định rất dễ gây cháy lan đến rừng. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng đến từng hộ dân để vận động ký cam kết PCCCR; khi đốt dọn nương rẫy phải thông báo cho cơ quan chức năng, chủ rừng để phối hợp kiểm soát. Đồng thời, lực lượng của đơn vị tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời xử lý khi phát sinh nguy cơ cháy rừng".
Toàn tỉnh có hơn 529.000ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm hơn 61% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích có rừng hơn 401.700ha. Trong 8 tháng cao điểm mùa khô (tháng 1 đến tháng 8) năm nay, tổng diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh hơn 109.209ha, trong đó có hơn 30.676ha rừng trồng và hơn 78.533ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn 45 xã, phường. Nhiều địa phương có diện tích rừng dễ cháy lớn như: Bác Ái Tây, Bác Ái Đông, Bác Ái, Phước Hà, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh...
Phòng cháy từ sớm, từ xa
Để chủ động thực hiện công tác PCCCR, các địa phương, đơn vị chủ rừng trong tỉnh tập trung rà soát, xây dựng phương án PCCCR phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật như: Thi công, bảo dưỡng ranh cản lửa, giảm thiểu lượng vật liệu cháy dưới tán rừng; bố trí nhân lực, vật lực, trang bị, phương tiện phù hợp với từng địa điểm, khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tình huống, không để xảy ra cháy lớn trong cao điểm mùa khô.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng, thực hiện tốt công tác PCCCR theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng; bố trí lực lượng trực theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm quốc gia để kịp thời thông tin, xử lý nhanh nhất khi có tình huống cháy. Đồng thời, tham mưu việc huy động lực lượng tham gia chữa cháy trong các tình huống cháy rừng trên diện rộng vượt quá khả năng của cơ sở; phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR...
Theo ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là tăng cường công tác PCCCR trong cao điểm mùa khô. Các đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai công tác PCCCR từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong PCCCR; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì; kịp thời ngăn chặn các hành vi dùng lửa có nguy cơ cao gây cháy rừng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo nắng nóng, nguy cơ cháy rừng để chủ động phương án ứng phó; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; kịp thời phát hiện, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất.
HẢI LĂNG






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin