08:35, 30/03/2026

Chi đội Kiểm ngư số 4:
Đồng hành hỗ trợ ngư dân vươn khơi

VĨNH THÀNH

Qua 12 năm thành lập và hoạt động, Chi đội Kiểm ngư số 4 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào bảo vệ tài nguyên môi trường, nguồn lợi thủy sản, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam.
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Tàu KN475, Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện nhiệm vụ lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về đất liền.

Vừa qua, Chi đội Kiểm ngư số 4 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân phường Bắc Nha Trang và phường Cam Linh thông qua phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự liên quan đến việc khai thác IUU. Phiên tòa thu hút hơn 300 ngư dân đến theo dõi. Ông Phạm Cư - chủ tàu cá KH 94789 TS (phường Bắc Nha Trang) chia sẻ: “Tôi thường đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. Mỗi chuyến biển kéo dài từ 7 đến 13 ngày. Qua theo dõi phiên tòa giả định, tôi được bổ sung thêm nhiều kiến thức về chống khai thác IUU và cách xử lý các tình huống phát sinh trên biển để không vi phạm các quy định của pháp luật. Nhiều thắc mắc lâu nay của tôi cũng đã được giải đáp”.

Cán bộ, thủy thủ Chi đội Kiểm ngư số 4 tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Cán bộ, thủy thủ Chi đội Kiểm ngư số 4 tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Không chỉ tuyên truyền trên đất liền, đơn vị còn thường trực trên các vùng biển chủ quyền của Việt Nam để tuyên truyền trực tiếp cho các ngư dân đang khai thác hải sản. Ông Hoàng Trọng Diện - Thuyền trưởng tàu KN410, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, khi làm nhiệm vụ trên biển, tổ tuyên truyền của tàu trực tiếp gặp gỡ thuyền trưởng, các thuyền viên tàu cá, do đó hiệu quả tuyên truyền cao hơn. Bên cạnh tuyên truyền, tàu còn kết hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định đánh bắt hải sản của ngư dân để xử lý các vi phạm; nhắc nhở, vận động ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định.

Thời gian qua, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tổ chức trực tiếp tuyên truyền cho hơn 700 lượt tàu cá và hơn 3.500 lượt ngư dân; tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc, cấp phát hơn 6.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, tuyên truyền đánh bắt, khai thác hải sản hợp pháp trên biển...

Cán bộ, thủy thủ Chi đội Kiểm ngư số 4 tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản tại Trường Sa.
Cán bộ, thủy thủ Chi đội Kiểm ngư số 4 tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản tại Trường Sa.

Điểm tựa cho ngư dân
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường, việc thực thi pháp luật trên biển, quyết tâm đấu tranh bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ chủ quyền các vùng biển được giao với tinh thần chủ động phát hiện sớm, thông tin nhanh và hành động kiên quyết. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức hàng nghìn lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm soát ngư trường, chống khai thác IUU; quan sát, hướng dẫn cho hơn 13.000 tàu cá Việt Nam đánh bắt trên biển an toàn và đúng quy định; xua đuổi hơn 240 tàu cá của nước ngoài đánh bắt, khai thác bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam.

Cán bộ, thủy thủ tàu KN473 cứu hộ ngư dân trên biển.
Cán bộ, thủy thủ tàu KN473 cứu hộ ngư dân trên biển.

Xác định cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ quan trọng, Chi đội Kiểm ngư số 4 chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống với phương châm “cứu giúp ngư dân như cứu người thân của mình”. Trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển, các tàu của đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân nhu yếu phẩm, thuốc men, nước ngọt, sửa chữa máy móc bị hỏng...

Ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết: “Thời gian tới, Chi đội Kiểm ngư số 4 sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường; cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản hợp pháp trên vùng biển quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1, vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

 Với những thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2023); có 1 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; gần 100 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp...

Thời gian qua, các lực lượng của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tham gia 149 lượt cứu hộ, cứu nạn, cứu kéo thành công 77 lượt tàu với hơn 520 ngư dân gặp nạn trên biển. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng hơn 1.300 áo phao, gần 22.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh, thành phố.

VĨNH THÀNH