Theo bản tin cảnh báo nắng nóng lúc 14 giờ ngày 28-3 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng, trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi phía tây và tây nam tỉnh đã bắt đầu xảy ra hiện tượng nắng nóng. Dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng kéo dài trong những ngày tới.
![]() |
| Người dân xã Trung Khánh Vĩnh chăm sóc cây trồng. (Ảnh minh họa) |
Theo đó, lúc 13 giờ chiều 28-3, nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Khánh Trung đạt 36,4 độ C và tại Ma Nới là 35,1 độ C. Đi kèm với nền nhiệt cao là độ ẩm tương đối giảm thấp, dao động từ 38% đến 39%, gây cảm giác khô hanh khó chịu.
Cơ quan chuyên môn dự báo trong ngày mai (29-3), nắng nóng cục bộ tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khu vực miền núi (Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn...) có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-45%.
Khu vực đồng bằng và ven biển (Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh...) nhiệt độ dao động 32-34 độ C; độ ẩm 45-50%.
Đáng lưu ý, thời gian xuất hiện nền nhiệt trên 35 độ C tập trung từ 11 giờ đến 15 giờ hằng ngày. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong khoảng 7 đến 9 ngày tới.
Do nắng nóng kéo dài, người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt cao trong thời gian dài để tránh tình trạng mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt. Cần lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông hay đường nhựa.
H.Đ






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin