Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng và cơ sở sản xuất, kinh doanh trở thành những điểm nhộn nhịp do nhu cầu mua bán hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, chính sự nhộn nhịp này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn PCCC trở nên cấp thiết hơn.
Vừa qua, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đến kiểm tra công tác phòng ngừa cháy nổ tại các gian hàng thuộc Siêu thị Lotte Mart Nha Trang (phường Tây Nha Trang). Tại đây, các gian hàng được trang bị bình chữa cháy xách tay đầy đủ; nhân viên siêu thị và hộ kinh doanh được tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH hằng năm. Bà Tô Bích Thủy, chủ gian hàng kinh doanh nước ngọt và đồ chơi trẻ em tại siêu thị chia sẻ: “Thời gian qua, các nhân viên luôn được nhắc nhở kiểm tra thiết bị điện, sắp xếp hàng hóa đảm bảo lối thoát nạn. Chúng tôi hiểu rằng không được lơ là, chủ quan, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả cháy nổ lớn, đặc biệt là vào dịp Tết, khách đến siêu thị mua sắm, vui chơi rất đông”.
![]() |
| Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại Siêu thị Lotte Mart Nha Trang. |
Với yêu cầu bảo đảm an toàn cho Nhân dân và hoạt động kinh doanh trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ giữa tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH định kỳ đối với 159 cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về an toàn PCCC; sử dụng điện an toàn, đúng quy định; sắp xếp hàng hóa khoa học; bảo đảm lối thoát nạn, khoảng cách an toàn và điều kiện cho xe, lực lượng chữa cháy tiếp cận khi có sự cố; kịp thời khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC tại nơi sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh nhiệt; trang bị, kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; duy trì lực lượng thường trực, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sát với thực tế. Kiểm tra tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, lực lượng chức năng nhắc nhở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, lắp đặt thiết bị bảo vệ phù hợp, không sử dụng điện quá tải, không đấu nối dây điện tùy tiện; không dự trữ xăng dầu, khí dễ cháy nổ trong nhà; bố trí phương tiện có xăng dầu xa nguồn nhiệt; sử dụng vật liệu khó cháy trong thiết kế công trình xây dựng; bố trí nơi thờ cúng an toàn; thắp hương, đốt vàng mã phải có người trông coi; trước khi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra, tắt thiết bị điện, bếp đun nấu; không bịt kín lối thoát nạn; hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu...
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy. |
Thượng tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa sản xuất tại các doanh nghiệp và người mua sắm tại các chợ, hộ kinh doanh dự báo sẽ tăng cao. Thống kê gần đây cho thấy, dù số vụ cháy trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng nguy cơ vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt là sự cố chập điện và sơ suất khi sử dụng nguồn lửa. Do đó, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng, mỗi người dân, mỗi gia đình cần chủ động, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm quy định an toàn PCCC, coi đó là thói quen sinh hoạt hằng ngày. Việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành các quy định PCCC sẽ góp phần để mọi người, mọi nhà đón Tết được an toàn.
THÀNH LONG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin