18:59, 27/01/2026

Nho kiểng vào vụ Tết 

MÃ PHƯƠNG

Những ngày này, các nhà vườn trồng nho kiểng ở khu vực phía nam tỉnh đang tập trung chăm sóc, tỉa cành, chọn trái, chuẩn bị đưa các chậu nho kiểng ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ phủ nho vào vụ Tết

Hiện nay, khu vực phía nam tỉnh có hơn 1.000ha trồng nho, được xem là thủ phủ cây nho của cả nước. Hơn 10 năm trở lại đây, nông dân trồng nho đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lai tạo, sản xuất một số giống nho phù hợp để trồng làm nho kiểng phục vụ dịp Tết, mang lại thu nhập khá cao cho người trồng nho.

Nông dân trồng nho kiểng tất bật chọn cành, tỉa trái.
Nông dân trồng nho kiểng tất bật chọn cành, tỉa trái.

Ông Lê Ngọc Hoài - thành viên Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiểng A8 (xã Ninh Phước) - người có nhiều năm kinh nghiệm trồng nho kiểng cho biết: “Để các chùm nho chín đỏ đúng dịp Tết là cả quá trình chăm sóc công phu. Ngay sau Tết Nguyên đán, người trồng nho đã bắt đầu vào chậu để cây nho bén rễ. Cây nho sau 1 tháng tuổi, người trồng tạo khung sắt để cây bám vào phát triển thẳng đứng. Đến giai đoạn nho bung cành, tiếp tục làm khung đỡ bằng dây thép nhằm tạo dáng thẩm mỹ, đồng thời bảo đảm cây vững chắc khi đưa vào nhà chưng Tết. Bên cạnh đó, các công đoạn tưới nước, bón phân được kiểm soát chặt chẽ để chùm nho chín đều, lên màu đẹp đúng thời điểm. Những chậu nho kiểng trĩu quả chín đỏ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, bình an cho gia chủ".

Tại Trang trại nho Trí Hà của nông dân trẻ Nguyễn Đình Trí, ở thôn Láng Ngựa (phường Đô Vinh), chúng tôi ấn tượng với những chậu nho kiểng xanh tốt, nhiều chùm trái căng tròn. Theo anh Trí, ngay từ đầu năm, nhà vườn đã chuẩn bị gần 700 chậu nho kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, đợt lũ lụt cuối năm 2025 khiến nhiều diện tích nho bị ngập úng, nhiều chậu nho kiểng suy yếu, sinh trưởng chậm, thậm chí héo, khô. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trồng nho, anh đã phục hồi được khoảng 200 chậu để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết này.

Ông Lê Ngọc Hoài chăm sóc chậu nho kiểng mà khách hàng đã đặt.
Ông Lê Ngọc Hoài chăm sóc chậu nho kiểng mà khách hàng đã đặt.

Anh Nguyễn Đình Trí cho biết: “Để có chậu nho kiểng đẹp bán Tết, ngay từ đầu năm 2025, tôi chọn những cành giống khỏe nhất trong vườn nho ăn trái để ghép vào gốc trồng sẵn trong chậu. Đất trồng nho kiểng được phối trộn mạt cưa, trấu cháy và phân hữu cơ nhằm tạo độ tơi xốp, giúp bộ rễ phát triển khỏe, cây nho giữ được lâu. Đồng thời, nho được uốn tạo nhiều hình dáng bắt mắt như: Cánh quạt điện gió, vòng tròn 1 tầng, 3 tầng... Sau khi tạo hình, các cành nho trưởng thành được cắt tỉa, tưới nước để kích thích chồi mới, ra hoa, kết trái”.

Giữ sắc đỏ nho cho mùa xuân

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Cường - Giám đốc Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiểng A8 (xã Ninh Phước) cho biết: “Ngay từ đầu năm 2025, các thành viên hợp tác xã đã chuẩn bị gần 10.000 chậu nho kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, do mưa nhiều và đợt lũ lụt cuối năm, khoảng 80% chậu nho bị hư hại. Sau khi nước rút, các hội viên đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để cứu nho. Những chậu nho có khả năng phục hồi được ưu tiên chăm sóc để lá xanh, chùm quả đều. Từ đầu tháng 1-2026 đến nay, nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố đã liên hệ đặt mua. Hiện nay, giá mỗi chậu nho kiểng dao động từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy số lượng tầng, chùm trái”.

Thành viên Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiểng A8 tỉa trái nho.
Chăm sóc nho kiểng tại vườn nho Trí Hà.

Theo Tiến sĩ Phan Công Kiên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngay sau đợt lũ tháng 11-2025, viện đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân kỹ thuật cứu cây nho bị ngập úng. Đến nay, phần lớn vườn nho đã phục hồi, sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích nho kiểng do ngập úng sâu, thời gian dài nên chưa thể hồi phục hoàn toàn. Hiện nay, 2 giống nho chủ lực do viện chuyển giao nhiều năm trước là Red Cardinal phục tráng và NH01-152 tiếp tục được nông dân chọn trồng làm nho kiểng nhờ ưu điểm dễ tạo dáng, sinh trưởng khỏe, cho nhiều chùm quả đẹp, màu sắc bắt mắt. 

Thành viên Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiểng A8 tỉa trái nho.
Thành viên Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiểng A8 tỉa trái nho.

Trong không khí se lạnh của buổi sớm mai, tại những vườn nho xanh mướt, nhiều nông dân đang tỉ mỉ cắt cành, tỉa trái cho từng chậu nho kiểng. Những chùm nho xanh căng mọng dần chuyển sang màu đỏ, báo hiệu mùa xuân đang về. Với sự cần cù, sáng tạo, người trồng nho kiểng kỳ vọng một vụ Tết thắng lợi, mang lại thu nhập ổn định và cái Tết đủ đầy, viên mãn.

MÃ PHƯƠNG