21:44, 17/12/2025

Xã Diên Lạc: Nhiều mô hình chăm lo đời sống cựu chiến binh

CHÂU TƯỜNG

Thời gian qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Lạc đã triển khai nhiều mô hình thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Gây quỹ giúp hội viên

Hiện nay, Hội CCB xã Diên Lạc có 172 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Để gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực. Từ năm 2024 đến nay, hội thực hiện 6 mô hình “Thu gom vỏ lon, chai nhựa góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ giúp hoàn cảnh khó khăn” tại 3 tổ 12A, 12B, 17B thôn Thanh Minh 2. Mỗi năm, nhờ việc thu gom và bán phế liệu, rác thải nhựa từ các mô hình này, hội thu về khoảng 5 triệu đồng để bổ sung vào nguồn quỹ.

v
Mô hình "Canh tác cây trồng" gây quỹ hỗ trợ hội viên gặp khó khăn của Hội Cựu chiến binh xã Diên Lạc.

Từ tháng 10-2025, hội triển khai mô hình “Canh tác cây trồng” trên diện tích 4.000m² trong khuôn viên Đảng ủy xã để trồng các loại cây ngắn ngày như: chuối, bắp, sả... gây quỹ hỗ trợ hội viên.

Bằng nguồn quỹ của các mô hình và hỗ trợ của mạnh thường quân, hội đã triển khai nhiều hoạt động tặng quà, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, trong đó có ông Lê Ngọc Tuấn (thôn Phú Khánh Trung). Ông Tuấn từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K và trở về quê hương. Thời trẻ, vợ chồng ông làm ruộng, nuôi các con khôn lớn. Cách đây 5 năm, ông phải phẫu thuật thay khớp háng nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Thấu hiểu hoàn cảnh, hội đã kịp thời cho ông mượn 10 triệu đồng từ nguồn quỹ để có điều kiện chữa trị, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn. “Không chỉ cho tôi mượn tiền phẫu thuật, hội còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn sự quan tâm nghĩa tình của hội và các đồng đội, nhờ đó, tôi có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống” - ông Tuấn chia sẻ.

v
Trồng xen canh bắp, sả, chuối để tạo nguồn thu nhập, gây quỹ giúp đỡ hội viên.

Hỗ trợ phát triển kinh tế

Đến nay, hội hỗ trợ 150 hộ hội viên vay nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Song song đó, hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và các buổi tham quan mô hình sản xuất hiệu quả để hội viên học hỏi, áp dụng. Nhờ được tiếp cận kiến thức và nguồn vốn ưu đãi, nhiều CCB mạnh dạn chuyển đổi mô hình, đầu tư mở rộng sản xuất, trong đó có ông Huỳnh Kim Hữu (thôn Thanh Minh 1). Trên diện tích 3.000m2 đất vườn, ông Hữu trồng 40 gốc bưởi, 60 gốc xoài kết hợp trồng sen, nuôi cá, nuôi gà và làm thêm dịch vụ xây dựng. Được hội hỗ trợ vay 30 triệu đồng, ông đầu tư mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Ngoài ra, ông còn trồng 1ha keo tại xã Diên Thọ, góp phần đa dạng nguồn kinh tế cho gia đình. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 300 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hữu còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế.

v
Thăm, tặng quà hội viên Lê Ngọc Tuấn (thứ 3 từ phải sang).

Cùng với ông Hữu, nhiều hội viên trong xã đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Tiêu biểu như CCB Lê Văn Thành (thôn Thanh Minh 3) với mô hình trồng sen; CCB Nguyễn Duy Linh (thôn Trường Lạc) sản xuất lúa; CCB Nguyễn Thành Vinh (thôn Bình Khánh) mở cửa hàng nhôm sắt; CCB Nguyễn Duy Phương (thôn Quang Thạnh) làm xưởng gỗ... Những mô hình này vừa tạo thu nhập cho gia đình vừa tạo việc làm cho lao động địa phương.

Hội CCB xã Diên Lạc đã triển khai “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài 600m trên Tỉnh lộ 2; các “Tuyến đường hoa” ở thôn Thanh Minh 3 dài 500m; thực hiện “Tuyến đường ánh sáng” tại thôn Bình Khánh dài hơn 800m và duy trì 5 Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường tại các thôn: Thanh Minh 2, Thanh Minh 3, Bình Khánh, Lạc Lợi và Phú Khánh Thượng...

Ông Nguyễn Duy Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Diên Lạc cho biết: "Bên cạnh thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hội viên khó khăn, hội còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống hội viên ngày càng được nâng lên với 80% số hộ đạt mức khá, giàu; không còn hội viên là hộ nghèo. Thời gian tới, hội tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra".

CHÂU TƯỜNG