Hơn 1 tháng sau đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ dân ở thôn Hòn Dù (xã Tây Khánh Vĩnh) vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt. Việc chậm khắc phục hệ thống cấp nước bị hỏng đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Đường ống cấp nước bị gãy, người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt
Hơn 1 tháng qua, nhà ông Nông Lương Duyển (Đội 1, thôn Hòn Dù) không có nước máy để sử dụng. Gia đình ông phải mua nước đóng bình để phục vụ ăn uống; sử dụng nước mưa thu vào bể chứa để tắm giặt. Việc thiếu nước sạch khiến gia đình ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. "Từ sau đợt mưa lũ đến nay, nước máy bị mất hẳn, nhưng không thấy thông báo về tình hình khắc phục, sửa chữa", ông Duyển nói.
![]() |
| Đoạn ống cấp nước cho người dân thôn Hòn Dù bị hỏng sau mưa lũ. |
Nhà ông Cao Xuyến (Đội 1, thôn Hòn Dù) có 4 người. Từ hơn 1 tháng nay, cả nhà phải mua nước đóng bình để phục vụ ăn uống; còn tắm giặt thì ra khu vực cầu tràn Thác Ngựa để dùng nước sông. Nhiều gia đình khác ở Đội 1 cũng ở trong tình cảnh này. Theo người dân, hầu hết các hộ ở Đội 1 sử dụng nguồn nước sinh hoạt được cấp từ Nhà máy Nước Khánh Vĩnh, đường ống cấp nước được kéo từ xã Khánh Vĩnh sang. Từ đợt mưa lũ cuối tháng 11, đoạn ống cấp nước tại cầu tràn Thác Ngựa bị nước lũ làm đứt gãy, bị hỏng, nhưng đến nay chưa được sửa chữa, khắc phục khiến người dân lâm vào cảnh thiếu nước sạch.
![]() |
| Ông Nông Lương Duyển phải dùng nước mưa hứng vào bể chứa để sinh hoạt tạm thời. |
Tại khu vực cầu tràn Thác Ngựa, phóng viên ghi nhận đường ống cấp nước đã bị gãy, phần ống gãy còn nằm tại chân cầu, chưa được sửa chữa. Nhiều người dân xã Tây Khánh Vĩnh phải ra đây để giặt đồ, lấy nước phục vụ sinh hoạt tạm thời. "Bình thường sử dụng nước máy quen rồi, bây giờ bị cắt nước cả tháng, tôi thấy rất bất tiện, không biết khi nào mới được cấp nước lại", bà Dương Thị Xôi (thôn Hòn Dù) nói.
![]() |
| Gia đình anh Phạm Hữu Nghĩa (Đội 1, thôn Hòn Dù) phải dùng nước Sông Cái lấy từ cầu Thác Ngựa để phục vụ sinh hoạt. |
Cần khẩn trương khắc phục
Được biết, việc cấp nước cho các hộ dân thôn Hòn Dù từ Nhà máy Nước Khánh Vĩnh, thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Dịch vụ công ích Khánh Vĩnh (xã Khánh Vĩnh). Theo lãnh đạo trung tâm này, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, hiện tại, hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt đoạn qua cầu Thác Ngựa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thôn Hòn Dù (xã Tây Khánh Vĩnh) bị đứt gãy, cụ thể: Đường ống sắt tráng kẽm D200 dài 80m và ống nhựa PVC D200 dài 100m (hệ thống máy bơm); đường ống sắt tráng kẽm D90 dài 80m và ống nhựa PVC D90 dài 100m (hệ thống nước tự chảy). Lãnh đạo đơn vị cũng xác nhận tình trạng tạm ngưng cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại Đội 1 do sự cố. Hệ thống đường ống dẫn nước cấp cho khu vực Đội 1 là hệ thống cũ, đã đầu tư từ lâu; các vật liệu sửa chữa, thay thế, đơn vị phải đặt mua tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, nhanh nhất đến khoảng đầu tháng 1-2026, việc khắc phục, sửa chữa sẽ hoàn thành và cấp nước lại cho người dân.
![]() |
| Bà Dương Thị Xôi phải dùng nước sông để giặt quần áo trong thời gian chờ cấp nước trở lại. |
Ông Phạm Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh cho biết, từ sau đợt mưa lũ, UBND xã đã nắm tình hình và làm việc với xã Tây Khánh Vĩnh để thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa hệ thống cấp nước phục vụ cho các hộ dân tại Đội 1, thôn Hòn Dù. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc khắc phục, sửa chữa chưa đảm bảo kịp thời để cấp nước cho người dân xã Tây Khánh Vĩnh. Địa phương đã có tờ trình gửi Sở Tài chính, trong đó có kinh phí sửa chữa hệ thống cấp nước tại đập tràn qua xã Tây Khánh Vĩnh. UBND xã cũng chỉ đạo đơn vị vận hành Nhà máy Nước Khánh Vĩnh khẩn trương đặt mua vật tư để khắc phục sự cố cấp nước, không chờ có kinh phí mới làm.
VĨNH THÀNH









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin