07:10, 16/12/2025

Để ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai

ĐÌNH LÂM - NHÂN TÂM

Chiều 15-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 và phương án ứng phó trong năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành cùng đồng chí Hồ Xuân Trường trao bằng khen cho các tập thể.
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành cùng đồng chí Hồ Xuân Trường trao bằng khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã khen thưởng 50 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác ứng phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lụt trên địa bàn tỉnh; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 27C thuộc địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh.

Thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, bất thường và cực đoan. Trong năm, tỉnh bị ảnh hưởng 2 cơn bão (cơn bão số 13 và 15). Đặc biệt, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và an toàn tính mạng Nhân dân. Qua tổng hợp, toàn tỉnh có 100.754 hộ, với 359.316 nhân khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngập lụt; lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích đã tiến hành sơ tán, di dời 30.903 hộ, với 118.839 nhân khẩu đến các vị trí an toàn; nhiều hộ đã chủ động tự di dời từ nhà ngập sâu qua các nhà cao, kiên cố trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2025 rất nặng nề. Thiên tai làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn bị hư hỏng. Thiên tai cũng khiến hơn 20.342ha lúa, hoa màu, cây trồng bị hư hại; hơn 664.580 con gia súc, gia cầm bị chết; hơn 1.777ha nuôi trồng thủy sản, 12.872 ô lồng và một số bè nuôi hàu bị thiệt hại; 52,15ha diện tích rừng sản xuất, vườn ươm bị thiệt hại; khoảng 255ha sản xuất muối bị ảnh hưởng, hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 6.058 tỷ đồng (thiệt hại này chưa bao gồm thiệt hại về tài sản của người dân). 

Ngay sau các đợt thiên tai xảy ra, được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay, tỉnh đã thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội mang tính thiết yếu, khẩn cấp nhằm kịp thời động viên, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Cụ thể, về nhà ở, UBND tỉnh hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, triển khai đồng bộ, quyết liệt xây dựng nhà mới cho người dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-1-2026; sửa chữa nhà bị hư hỏng, hoàn thành trước 31-12-2025 nhằm giúp người dân có chỗ ở ổn định, vui xuân đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, hướng dẫn nông dân triển khai gieo trồng, chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm khôi phục 100% diện tích sản xuất nông nghiệp chủ lực sau thiên tai. Đồng thời, tỉnh đã khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường địa phương; công tác thu gom bùn, đất đá và cây ngã đổ được triển khai quyết liệt để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trần Phong trao bằng khen cho các tập thể, trong đó có Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.
Đồng chí Trần Phong trao bằng khen cho các tập thể, trong đó có Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Thực hiện "5 phải” để ứng phó tốt hơn

Để chủ động và ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn trong năm 2026, Đại tá Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan xung yếu; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra các khu vực nuôi thủy sản bằng lồng bè trên biển để kịp thời thông tin, cảnh báo, hướng dẫn người dân chằng chống; kiên quyết sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng, đổ bộ trên địa bàn tỉnh. 

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, để thực hiện công tác ứng phó với thiên tai đạt hiệu quả, phải sớm thiết lập cơ chế thông tin, chỉ huy để kịp thời điều phối lực lượng, phương tiện trong điều kiện địa bàn bị chia cắt, mất liên lạc (do mất sóng điện thoại), mất điện diện rộng; bảo đảm công tác hậu cần trong chiến đấu với một lực lượng lớn, xa trung tâm chỉ huy. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, thống kê và liên hệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các phương tiện thủy có thể huy động tham gia phòng, chống lũ lụt phù hợp với đặc điểm địa lý và tình trạng ngập lụt trên địa bàn để có phương án trưng dụng kịp thời; huy động nguồn lực của toàn xã hội để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu: “Trong thời gian tới, để ứng phó với thiên tai, các đơn vị thực hiện đầy đủ "5 phải” (dự báo phải chính xác, thông tin phải kịp thời, lãnh đạo phải tập trung, hành động phải quyết liệt và phải thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ). Cùng với đó, đảm bảo an sinh xã hội, khẩn trương phục hồi sản xuất, đưa nhịp sống trở lại, tạo sức bật mới; tập trung khắc phục bền vững với những tái thiết ngắn hạn, dài hạn; vốn đầu tư công tập trung vào các dự án phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cho rằng, đợt thiên tai vừa qua chính là bài học quý giá cho tất cả lực lượng cũng như người dân. Để thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết. Công tác phòng, chống thiên tai được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; trong đó thực hiện nghiêm phương châm chủ động phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, tái thiết bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực khẩn trương xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, sát với thực tế từng vùng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ tham mưu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo và chỉ đạo điều hành; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai) phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai; tham mưu bố trí nguồn lực tu bổ, nâng cấp công trình xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mùa mưa bão; kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi để bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du; khẩn trương rà soát các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm để tham mưu giải pháp xử lý khẩn cấp.

Đồng chí Trần Phong cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn; rà soát phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng lực lượng hiệp đồng để ứng cứu, sơ tán dân khi có tình huống; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội tại các khu vực xảy ra thiên tai và các điểm sơ tán dân; sẵn sàng triển khai phương án hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra...

Đồng chí NGHIÊM XUÂN THÀNH - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:

Mặc dù thiệt hại do thiên tai năm 2025 rất lớn song tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của TP. Hồ Chí Minh với nhân lực, vật lực rất lớn; sự chung tay của toàn thể Nhân dân và xã hội, sự ứng cứu kịp thời của các lực lượng vũ trang cũng như nhiều lực lượng khác. Chính sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp Khánh Hòa nhanh chóng khắc phục được những hậu quả nặng nề mà thiên tai gây ra. Thay mặt tỉnh Khánh Hòa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ, ứng cứu kịp thời cho tỉnh vượt qua khó khăn trong đợt mưa lũ vừa qua. 

 

ĐÌNH LÂM - NHÂN TÂM