Theo báo cáo nhanh vào sáng 6-11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, triển khai ứng phó bão số 13, tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì về các địa phương để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 6 và 7-11 và trong các ngày mưa lũ lớn. Ngoài ra, tỉnh đã thành lập 9 tổ công tác và phân công địa bàn phụ trách triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 13.
![]() |
| Xử lý điểm sạt lở nhỏ tại khu vực đường lên hồ chứa nước Đá Bàn thuộc xã Bắc Ninh Hòa vào sáng 5-11. |
Thời điểm sáng 6-11, lượng nước của 64 hồ chứa nước, bao gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện đang ở mức 585,79 triệu m3/752,7 triệu m3, đạt 78% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa nước lớn đang thực hiện điều tiết (với lưu lượng từ 20-400m3/s) để đảm bảo dung tích đón lũ.
Toàn tỉnh có tổng số 3.451 bè/106.106 lồng nuôi trồng thủy sản, với 8.331 lao động. Lao động trên các lồng bè được yêu cầu di chuyển vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11. Toàn tỉnh có tổng số 6.953 tàu thuyền, với 36.498 lao động; trong đó có 323 tàu thuyền, với 2.734 lao động đang hoạt động trên biển, không có phương tiện nào đang ở khu vực nguy hiểm.
Hiện nay, các lực lượng, địa phương tập trung thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè; các tàu du lịch, tàu hàng, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi hết bão; hướng dẫn người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn. Đối với người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ (bắt buộc) trước 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi hết bão. Các địa phương tổ chức hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống nhà cửa; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không cho các phương tiện, người dân lưu thông để bảo đảm an toàn.
Đối với công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại các bến thủy nội địa và trên vịnh Nha Trang, cơ quan chức năng đã thông báo khẩn đến hơn 300 phương tiện đang hoạt động tại bến; phổ biến kịp thời diễn biến thời tiết, hướng dẫn phòng tránh và liên tục cập nhật thông tin theo từng thời điểm; tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với phương tiện chở khách khi có cảnh báo sóng gió lớn; tổ chức phát thanh cảnh báo liên tục qua loa truyền thanh tại bến; gửi thông báo qua nhóm Zalo cho các chủ phương tiện để đảm bảo tiếp nhận thông tin nhanh nhất.
Về công tác sơ tán dân tại các khu vực xung yếu, các địa phương đã xác định trên địa bàn tỉnh có 237 vị trí có nguy cơ sạt lở, với khoảng 6.162 hộ, 27.826 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở các phường: Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nha Trang với 130 vị trí, 4.029 hộ, 16.520 người cần sơ tán. Người dân sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
Về sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai sản xuất với gần 20.000ha lúa và khoảng 57.800ha cây trồng các loại. Các địa phương đang hướng dẫn người dân sớm thu hoạch nông sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Về chăn nuôi, các địa phương đã hướng dẫn người chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh triển khai chằng chống chuồng trại, gia cố mái, tường cống rãnh thoát nước; dự trữ thức ăn, nước uống, thuốc thú y trong thời gian bão; di chuyển gia súc, gia cầm ở vùng trũng thấp đến vùng an toàn; dự trữ vật tư, vôi bột, hóa chất khử trùng để tiêu độc khử trùng sau mưa bão.
H.Đ






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin