18:21, 17/09/2023

Giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp

VĂN GIANG

Hướng tới chào mừng Đại hội XI Công đoàn (CĐ) tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức các đoàn nghiệm thu và bàn giao nhà mái ấm cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm được trao không chỉ giúp đoàn viên, người lao động an cư lạc nghiệp mà còn tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, gắn bó, tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Niềm vui nhà mới

Đến thăm và bàn giao căn nhà mới cho gia đình anh Phan Tấn Cường, đoàn viên CĐ cơ sở Trường THCS Quang Trung (thị xã Ninh Hòa), chúng tôi cũng chung niềm vui với gia đình anh. Anh Cường đã hơn 10 năm làm giáo viên, với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng. Cuộc sống gia đình khá khó khăn khi vợ anh không có việc làm, mẹ bị bệnh nằm liệt giường đã nhiều năm nay, 2 con còn nhỏ, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông vào đồng lương giáo viên của anh Cường. Chính vì vậy, căn nhà cũ bố mẹ cho xây dựng đã hơn 40 năm chưa có điều kiện xây, sửa lại. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với khoản tiền vay mượn, người thân hỗ trợ, gia đình anh đã xây dựng căn nhà mới rộng 80m2. Cầm quyết định trao nhà trên tay, anh Cường xúc động nói: “Tôi rất mừng khi được CĐ quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. Từ nay, cả gia đình không còn phải sống trong căn nhà cũ nắng nóng, mưa dột nữa. Ngôi nhà mới là động lực để tôi an tâm giảng dạy, nuôi dạy các con trưởng thành”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao mái ấm cho gia đình anh Phan Tấn Cường.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà cho gia đình anh Phan Tấn Cường.

Sau gần 3 tháng xây dựng, ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhân viên Trạm Y tế xã Ninh Sim (Ninh Hòa) đã hoàn thiện. Căn nhà rộng 60m2, với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình vay mượn, tích cóp. Ngôi nhà mới là niềm mong ước nhiều năm qua của gia đình chị Nga. Hoàn cảnh gia đình chị Nga khá khó khăn. 7 năm làm nhân viên y tế, thu nhập mỗi tháng của chị hơn 4 triệu đồng, trong khi công việc làm thuê của chồng lại thất thường. Vợ chồng chị Nga có 2 con nhỏ, trong nhiều năm qua phải ở chung với bố mẹ và gia đình người anh trong căn nhà cấp 4 rộng 70m2 nên không gian sống chật chội. “Được CĐ hỗ trợ xây nhà tôi rất vui mừng. Căn nhà là niềm tin, động lực để gia đình tôi vượt khó”, chị Nga chia sẻ.

Đến nay, đã có hơn 550 đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng từ Chương trình Mái ấm CĐ Khánh Hòa có điều kiện xây nhà mới, sửa chữa nhà xuống cấp để ổn định cuộc sống. Riêng từ tháng 1-2023 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí xây mới 17 nhà và sửa chữa 5 nhà cho 22 đoàn viên, với tổng kinh phí hỗ trợ 975 triệu đồng.

Niềm vui nhà mới cũng đến với gia đình cô giáo Cao Thị Mai (Trường Tiểu học Sơn Trung, huyện Khánh Sơn). Hoàn cảnh gia đình cô Mai khá khó khăn. Gần 30 năm công tác, với mức lương giáo viên mỗi tháng hơn 5 triệu đồng của cô chỉ đủ lo cho sinh hoạt gia đình, trong khi công việc làm thuê của chồng không ổn định. Chính vì vậy, nhiều năm qua, gia đình cô Mai phải sống trong căn nhà mái tôn vách ván xuống cấp. Qua khảo sát, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, cùng khoản tích cóp và người thân, đồng nghiệp hỗ trợ vật liệu, gia đình cô Mai đã xây dựng được căn nhà mới rộng 60m2

Nâng mức hỗ trợ

Theo bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiều năm qua, chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp CĐ triển khai lan tỏa, sâu rộng. Mỗi căn nhà được hoàn thiện, bàn giao cho đoàn viên sử dụng là tình cảm, sẻ chia từ sự đóng góp của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cho đoàn viên, người lao động an cư, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp, an tâm làm việc, vượt qua khó khăn và luôn tin tưởng vào tổ chức CĐ. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập của người lao động vẫn còn thấp nên còn rất nhiều đoàn viên, người lao động đang cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Vì vậy, các cấp CĐ sẽ tiếp tục triển khai chương trình, thực hiện đúng quy định trong hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nga.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Từ tình hình thực tế, để góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng và phù hợp với mức hỗ trợ chung của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm CĐ Khánh Hòa từ 50 triệu đồng lên 60 triệu đồng/căn nhà kể từ ngày 7-8. Với những trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét quyết định. Được biết, Chương trình Mái ấm CĐ Khánh Hòa triển khai từ năm 2007, hoạt động từ nguồn kêu gọi đoàn viên, người lao động đóng góp 10.000 đồng/người/năm (từ năm 2007 đến tháng 6-2012), sau đó tăng lên 20.000 đồng/người/năm (từ tháng 7-2012 đến nay). Cùng với sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, mức hỗ trợ xây nhà tăng đều qua các năm, từ 10 triệu đồng/nhà lên 15 triệu đồng/nhà, 30 triệu đồng/nhà, 40 triệu đồng/nhà, 50 triệu đồng/nhà. Mức hỗ trợ sửa chữa tăng từ 5 đến 10 triệu đồng/nhà lên mức 15-25 triệu đồng/nhà.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao mái ấm cho gia đình chị Cao Thị Mai.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà cho gia đình cô giáo Cao Thị Mai.

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, việc nâng mức hỗ trợ là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho đoàn viên. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh từng bước xóa nhà tạm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, để làm được điều này, rất cần sự chung tay, góp sức, sẻ chia của tất cả đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, bằng việc đóng góp 20.000 đồng/người/năm. Cùng với đó là sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các CĐ cơ sở…

VĂN GIANG