22:03, 05/06/2023

Chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản

HẢI LĂNG

Cứ mỗi dịp Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa, hoạt động thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản lại được các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực thực hiện. Qua đó, chung tay khôi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là khu vực vịnh Nha Trang.

Nhiều doanh nghiệp chung tay

Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức thả 10.000 con cá biển giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang sáng 5-6
Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức thả 10.000 con cá biển giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang sáng 5-6.

Hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, sáng 5-6, tại đảo yến Đông Tằm, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức Lễ hội thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại chương trình, 10.000 con cá biển giống, gồm: 9.000 con cá chim vây vàng, 700 con cá bớp, 300 con cá mú đã được thả xuống vịnh Nha Trang. Ông Lê Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Là doanh nghiệp luôn hướng đến cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, liên tục trong các kỳ Festival Biển vừa qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hưởng ứng, thả hàng trăm nghìn sinh vật biển xuống các thủy vực tự nhiên trong tỉnh nhằm góp phần bổ sung, khôi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển của tỉnh. Công ty luôn kêu gọi nhân viên, người lao động, người dân, du khách tích cực thực hiện những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không đánh bắt bằng chất cấm gây cạn kiệt nguồn thủy sản…”.

Dịp Festival Biển năm nay, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phối hợp với các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Vega City, Công ty Cổ phần Vinpearl, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền, Công ty TNHH Thiên Hà Nha Trang… tổ chức thả 12.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển vịnh Nha Trang, gồm: Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang, vùng nước tại Vega City Nha Trang. Ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang chia sẻ: “Nhân các kỳ Festival Biển, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đều tổ chức hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, tuân thủ các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hoạt động này đã thu hút sự chung tay, hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.  

Cần sự tham gia bảo vệ của cộng đồng

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa thả giống cá biển tái tạo nguồn lợi thủy sản
Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa thả giống cá biển tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trước đây, các khu vực đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh có nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Tuy nhiên, do khai thác quá mức và bằng các công cụ hủy diệt nên nguồn lợi thủy sản suy giảm ở mức báo động. Vì vậy, rất cần sự chung tay, góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Ông Nguyễn Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn San Đảo (đơn vị thành viên của KDI Holdings) cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển tại khu vực Vega City Nha Trang, công ty đã tích cực hưởng ứng, có nhiều hoạt động đồng hành với UBND TP. Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang thực hiện các chương trình, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục chung tay với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thực hiện thêm các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang nói riêng và các vùng biển của tỉnh nói chung”.

Theo ông Võ Khắc Én - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản những năm qua đã bắt đầu cho thấy hiệu quả. Cụ thể như tại khu vực ven bờ của tỉnh, ngư dân đã khai thác được cá chim vây trắng, cá chim vây vàng, cá chẽm..., mỗi con có trọng lượng từ 1 đến 2kg. Chi cục hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp và chính cộng đồng ngư dân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từ đó, lan tỏa, nâng cao nhận thức của cộng đồng, ngư dân với thông điệp: “Khai thác đi đôi với bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản”; thúc đẩy phát triển nghề cá một cách bền vững.

HẢI LĂNG