23:52, 31/05/2023

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Phan Chu Trinh

THÀNH NAM

Chủ đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Phan Chu Trinh (TP. Nha Trang) là Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân dọc tuyến và bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực.

Thi công ảnh hưởng đến người dân

Thời gian gần đây, người dân ở dọc tuyến đường Phan Chu Trinh liên tục phản ánh tình trạng nhà thầu thi công gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc buôn bán của người dân. Bà T.H.N - người dân ở khu vực này bức xúc: “Tuyến đường chỉ dài chừng hơn 1km mà làm từ Tết tới giờ vẫn chưa xong, thi công rất chậm. Việc thi công gây bụi bặm nên phải đóng cửa nhà cả ngày, việc buôn bán mấy tháng nay bị ảnh hưởng vì phương tiện lưu thông vào đây rất khó khăn. Tôi mong cấp có thẩm quyền yêu cầu nhà thầu phải có giải pháp thi công nhanh, giảm thiểu ô nhiễm để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống và việc kinh doanh của người dân dọc tuyến đường. Người dân rất mong đường sớm làm xong để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi. Chúng tôi ủng hộ, tạo điều kiện hết mức cho việc mở rộng, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường. Tuy nhiên, đơn vị thi công phải có giải pháp giảm thiểu bụi, cát bay; cần phải tưới nước liên tục chứ một ngày chỉ tưới được 1 đến 2 lần vào đầu giờ sáng hoặc chiều, chẳng thấm vào đâu”.

 

Thi công tại dự án đường Phan Chu Trinh (TP. Nha Trang).
Thi công đường Phan Chu Trinh (TP. Nha Trang).

Ông Trần Lê Hoàng Phương - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang cho biết, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu phải chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động và an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thực tế hàng ngày, nhà thầu đều có xe tưới nước trên tuyến để giảm thiểu bụi. Tuy nhiên, quá trình thi công không thể tránh được ảnh hưởng đến các hộ dân trên tuyến, nhất là việc thi công cống hộp dọc tuyến, trong điều kiện đường chật hẹp, vừa thi công vừa phải bảo đảm giao thông. Ban quản lý cũng mong muốn người dân chia sẻ với những bất tiện này. Thời gian tới, ban quản lý sẽ yêu cầu nhà thầu tăng cường tưới nước, đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm hoàn thành.

Tháng 8 sẽ hoàn thành 

Theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND TP. Nha Trang, Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Phan Chu Trinh có quy mô đầu tư: Đoạn tuyến từ đường Quang Trung đến Phương Câu, mặt đường mở rộng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 1,2 đến 4m; đoạn tuyến từ đường Phương Câu đến Hai Bà Trưng, mặt đường mở rộng đủ 10m theo quy hoạch, vỉa hè mỗi bên rộng từ 2,5 đến 4m; đoạn tuyến từ đường Hai Bà Trưng đến Hàn Thuyên, mặt đường mở rộng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 1,2 đến 4m; đoạn tuyến từ đường Hàn Thuyên đến Ngô Quyền, mặt đường mở rộng 10m theo quy hoạch, vỉa hè mỗi bên rộng từ 2 đến 3m; đoạn tuyến từ đường Ngô Quyền đến Pasteur, mặt đường mở rộng 10m theo quy hoạch, vỉa hè mỗi bên rộng 3,5 đến 6,5m; đoạn tuyến từ đường Pasteur đến Trần Phú, mặt đường hiện hữu rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m theo đúng chỉ giới quy hoạch (đoạn tuyến này được giữ nguyên hiện trạng, chỉ thảm bê tông nhựa tăng cường trên mặt đường cũ và sửa chữa, cải tạo vỉa hè theo hiện trạng).

Đáng chú ý, dự án này sẽ làm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa. Theo thiết kế mới, toàn bộ hệ thống cống dọc và hố thu có van lật ngăn mùi hai bên tuyến. Phương án thoát nước của tuyến đường được phân chia thành các phân đoạn. Cụ thể, đoạn từ nút giao ngã sáu Quang Trung - Đào Duy Từ, xây dựng mới đường cống dọc đường kính 0,8m nằm bên trái tuyến, dẫn nước từ đường Đào Duy Từ về đấu nối vào đường cống dọc đường kính 1,2m trên đường Quang Trung; đoạn từ đường Đào Duy Từ đến Phương Câu, xây dựng hệ thống cống dọc đường kính 0,6m nằm bên trái tuyến; đoạn từ đường Phương Câu đến Hai Bà Trưng, xây dựng hệ thống cống dọc đường kính 0,8m bên trái tuyến; đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Hàn Thuyên, xây dựng hệ thống cống dọc đường kính 0,6m bên trái tuyến; đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Ngô Quyền, xây dựng hệ thống cống dọc bên phải tuyến; đoạn từ đường Phan Chu Trinh và chảy vào hệ thống cống dọc đường kính 1,6m; đoạn tuyến từ đường Ngô Quyền đến cuối tuyến xây dựng đường cống mới có đường kính 0,6m.

Theo ông Trần Lê Hoàng Phương, dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,8 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2-2023 và dự kiến đến tháng 8 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác. Đến thời điểm này, dự án vẫn đảm bảo tiến độ đề ra. Hạng mục khó khăn nhất là hệ thống cống thoát nước đã được hoàn thành, nhà thầu đang tập trung triển khai các mũi thi công nền đường và vỉa hè.

THÀNH NAM