22:32, 31/05/2023

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6:
Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em

VĂN GIANG

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, hoạt động chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em. Để tạo mọi điều kiện cho trẻ, Tháng hành động vì trẻ em năm nay, toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục huy động toàn xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm các thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Nha Trang vào đầu tháng 4-2023. Ảnh: Vĩnh Thành
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm các thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Nha Trang vào đầu tháng 4-2023. Ảnh: Vĩnh Thành

Những việc làm thiết thực

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, những năm qua, việc thực hiện các quyền cơ bản, mục tiêu vì trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Trẻ em ngày càng được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn, tạo mọi điều kiện để phát triển trong môi trường an toàn và thân thiện. Công tác hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm đúng mức. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vận động hỗ trợ cho 35 lượt trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 với số tiền hơn 122 triệu đồng. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động giúp đỡ cho 332 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng. Có 21 tổ chức, cá nhân nhận làm “mẹ đỡ đầu” 23 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, hỗ trợ định kỳ từ 2 đến 3 triệu đồng/em/tháng đến khi các em đủ 18 tuổi và học xong cao đẳng, đại học.

 
Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ bàn giao khu vui chơi cho trẻ em huyện Khánh Sơn.
Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ trao tặng khu vui chơi cho trẻ em huyện Khánh Sơn.

Các cấp hội phụ nữ còn vận động ký kết chương trình bảo trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho 1.100 trẻ em mồ côi dưới 18 tuổi trong vòng 10 năm với Công ty Cổ phần Y tế Nha Trang UNICARE, tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng các nguồn lực được các cấp hội phụ nữ vận động từ năm 2022 đến nay là hơn 25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào các ngày lễ, Tết, nhiều hoạt động vui chơi, chăm lo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức rộng khắp. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã trao quà, học bổng cho hơn 306.900 lượt trẻ em với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đồng thời, các ngành chức năng đã khám sức khỏe định kỳ cho 2.238 trẻ em khuyết tật của 8 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, kịp thời phát hiện can thiệp sớm, tập vật lý trị liệu cho 1.152 trẻ khó khăn về vận động. Ngành Y tế còn tổ chức nhiều đợt thăm khám, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng, phân loại và giới thiệu hàng trăm trẻ đi phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh...

Các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng 475 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết các em được khám sức khỏe định kỳ, đi học tại các trường công lập, được tham gia các hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diện, tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống. Công tác can thiệp, tư vấn hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại luôn được thực hiện kịp thời. Thời gian qua, ngành chức năng đã tiếp nhận thông tin, tư vấn cho 250 lượt người; tiếp nhận và trợ giúp cho 10 trường hợp trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp, từ đó kết nối và vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ. Các hoạt động vui chơi, tạo sân chơi vui khỏe, bổ ích dành cho trẻ em được triển khai thường xuyên…

Trẻ em huyện Khánh Sơn vui mừng khi có khu vui chơi an toàn.
Trẻ em huyện Khánh Sơn vui mừng khi có khu vui chơi an toàn.

Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Ông Nguyễn Thành Sơn cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (tháng 6) trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh và thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực hiện và bảo vệ quyền của trẻ em trên mọi mặt; tăng cường vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi...; hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ; xây dựng các công trình, trường, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em; mở các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích...

Hiện nay, toàn tỉnh có 298.024 trẻ em, trong đó có 23.618 trẻ em dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 3.077 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 31.708 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 99,87%.

VĂN GIANG