10:11, 07/11/2022

Nữ đại úy nuôi quân "hai giỏi"

Nhắc đến Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Nguyên, nhân viên nấu ăn tại bếp Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin, cán bộ, học viên trong toàn đơn vị luôn dành tình cảm mến yêu đối với chị. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi quân, chị Nguyên còn chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhắc đến Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Nguyên, nhân viên nấu ăn tại bếp Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin, cán bộ, học viên trong toàn đơn vị luôn dành tình cảm mến yêu đối với chị. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi quân, chị Nguyên còn chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc.


Công việc bếp núc tưởng chừng đơn giản đối với phụ nữ, nhưng việc “làm dâu trăm họ” lại không dễ dàng. Chị Nguyên chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi cùng các chị em trong bếp bảo đảm khoảng 2.500 suất ăn cho cán bộ, học viên. Vì thế, chúng tôi thường xuyên phải đi sớm, về khuya để bảo đảm kịp lo chu toàn bữa ăn của bộ đội, thời gian dành cho gia đình không được nhiều”. Tuy vất vả nhưng chị Nguyên luôn nở nụ cười trên môi. Chỉ cần thấy bộ đội ăn hết khẩu phần ăn, cảm thấy ngon là chị thấy vơi đi nhọc nhằn, vất vả. Chị xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình, luôn tận tụy, chu đáo trong việc chuẩn bị từng bữa cơm cho bộ đội. Đặc biệt, chị luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp để điều chỉnh, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, bảo đảm cho bộ đội có đủ sức khỏe để tham gia huấn luyện, công tác tốt.

 

Đại úy Bùi Thị Nguyên chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội.

Đại úy Bùi Thị Nguyên chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội.


Trong những năm qua, chị còn là hội viên, đoàn viên tiêu biểu của Hội Phụ nữ cơ sở và Công đoàn bộ phận Tiểu đoàn 30, tham gia tích cực các hoạt động phong trào. Với những kết quả đạt được trong quá trình công tác, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Nguyên được chỉ huy các cấp ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt, trong năm 2021, chị được Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc tặng danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc; năm học 2021 - 2022, chị được lãnh đạo Trường Sĩ quan Thông tin tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


Rời công việc về với gia đình, chị luôn sắp xếp việc nhà khoa học để xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chồng chị là anh Hoàng Văn Hà cũng là cán bộ công tác trong Trường Sĩ quan Thông tin. Do đặc thù công việc nên anh rất thông cảm và cùng sẻ chia với vợ những lúc chị đi sớm về khuya khi vào ca trực tại bếp. Anh luôn chia sẻ với chị công việc gia đình và chăm sóc 2 con khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi.

 

Thượng tá Vũ Xuân Hòa - Chính trị viên Tiểu đoàn 30: Đại úy Bùi Thị Nguyên là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội thời kỳ mới, góp phần xây dựng đơn vị.


Xuân Định