10:11, 07/11/2022

Phát huy vai trò của chi hội phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và các cấp hội phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các chi hội phụ nữ tổ chức giúp đỡ nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa và các cấp hội phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các chi hội phụ nữ tổ chức giúp đỡ nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.


Quan tâm hỗ trợ hội viên


Chi hội Phụ nữ Tây Sơn 2 (thuộc Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) có 115 hội viên. Thời gian qua, chi hội có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho hội viên. Hàng năm, chi hội rà soát, lập danh sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Chi hội tiến hành khảo sát hoàn cảnh gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từng hội viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp, như: Huy động hội viên giúp ngày công; vận động tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… Cùng với đó, chi hội thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Chi hội phụ nữ Tây Sơn 2, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên hỗ trợ một phần chi phí chữa bệnh cho bà Nguyễn Thị Túy Vân.

Chi hội phụ nữ Tây Sơn 2, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên hỗ trợ một phần chi phí chữa bệnh cho bà Nguyễn Thị Túy Vân.


Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhiều năm chạy chữa bệnh ung thư khiến cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Túy Vân (Tổ dân phố Tây Sơn 2, phường Vĩnh Nguyên) túng thiếu quanh năm. Để giúp gia đình bà Vân vượt qua khó khăn trước mắt, gần 3 năm qua, chi hội duy trì hỗ trợ cho gia đình mỗi tháng 10kg gạo và nhu yếu phẩm khác. Mới đây, chi hội vận động được 16,4 triệu đồng để hỗ trợ bà Vân có thêm chi phí chữa bệnh. “Chi hội vẫn đang cố gắng tìm cách hỗ trợ lâu dài, nhưng khó nhất là vợ chồng bà Vân đều đã lớn tuổi, lại đau bệnh liên miên”, bà Trần Thị Anh Đào - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tây Sơn 2 cho biết.

 

Thời gian qua, các hoạt động của Chi hội Phụ nữ thôn Phú Hậu (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) đều được các hội viên hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, mô hình “Tiết kiệm mua bảo hiểm y tế” của chi hội luôn được các hội viên duy trì hiệu quả, trung bình mỗi năm có 15 người tham gia mới. Bên cạnh đó, chi hội xây dựng và phát huy tốt hoạt động của tổ tiết kiệm vốn xoay vòng, giúp 20 hội viên/năm trang trải sinh hoạt trong gia đình và học phí cho con em.


Tiếp tục đổi mới hoạt động


Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện Diên Khánh, toàn huyện có 29.044 hội viên của 93 chi hội, thuộc 18 cơ sở hội các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện. Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chi hội phụ nữ mẫu, chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc là nhiệm vụ then chốt, được hội quan tâm và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Bà Ngô Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Diên Khánh cho biết, để góp phần củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thời gian qua, Hội LHPN huyện luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên; đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội để thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, có tính bền vững.


Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các chi hội phụ nữ với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội phụ nữ; tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội. Đặc biệt, hội quan tâm rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở, chú ý các mô hình thu hút hội viên theo nhu cầu, sở thích, ngành nghề… Qua đó, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, có hình thức tập hợp phụ nữ phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ.


THANH TRÚC